Tổng bí thư đã chỉ đạo quân đội phải nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổng bí thư kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của quân đội

TTXVN | 19/11/2017, 19:26

Tổng bí thư đã chỉ đạo quân đội phải nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tham dự buổi kiểm tra có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Thay mặt Quân ủy Trung ương vàBộ Quốc phòng, đại tướng Ngô Xuân Lịch báo cáo Tổng bí thư về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12của Đảng.Với phương châm đổi mới, bám sát cơ sở, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng luôn đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, làm chủ vũ khí, trang bị; vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, sát với đối tượng, địa hình tác chiến, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng thời gian qua. Tổng bí thư khẳng định, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, tình hình thiên tai, bão lụt diễn ra liên tục, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân, song cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quân đội luôn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, quân đội đã phối hợp hiệu quả với công an và chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10; thường xuyên nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đơn vị vững manh toàn diện; tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, công tác chính trị nội bộ; nâng cao ý thức cảnh giác, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống âm mưu “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời, quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo TTXVN/Tin tức
Bài liên quan
Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam
Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 – 1.5.2024), chiều 16.4, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
13 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng bí thư kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của quân đội