Ngày 17.3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bến Tre về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu trước tình hình xâm nhập mặn nghiêm trọng như hiện nay.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bến Tre phải quyết liệt phòng chống thiên tai

Một Thế Giới | 17/03/2016, 20:06

Ngày 17.3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bến Tre về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu trước tình hình xâm nhập mặn nghiêm trọng như hiện nay.

Tại buổi làm việc với Tổng bí thư, ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre báo cáo: Trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 7,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá tích cực, nông nghiệp 42,3%, công nghiệp - xây dựng 22,6%, thương mại - dịch vụ 35,1%.

Thu ngân sách hằng năm tăng 2,4%/năm, vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015 đạt 13.500 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo theo tiêu chí cũ chiếm 5,5%, theo tiêu chí mới 12,04%; đã có 9/168 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới.

Nhìn chung toàn bộ hệ thống hạ tầng đường, trường học, trạm… cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu phát triển xã hội, tuy nhiên vẫn còn hạ tầng thủy lợi và nước sạch là chưa hoàn thiện.

Ông Võ Thành Hạo cũng cho biết tình hình xâm nhập mặn ở Bến Tre đang diễn biến hết sức phức tạp và nghiêm trọng. Hiện nay, độ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu vào nội địa từ 48-70km, độ mặn 1‰ gần như đã bao phủ toàn tỉnh (đã có 162/164 xã, phường, thị trấn bị ảnh hưởng, trừ 2 xã đầu nguồn của huyện Chợ Lách). Độ mặn trong nội đồng có nơi trên 5‰.
Tong bi thu, han man, Ben Tre, thiet hai, thien tai, kien nghi
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nông dân tại tỉnh Bến Tre
Về thiệt hại, toàn tỉnh có gần 19.000 ha lúa đông xuân bị mất trắng 100%; trên 510 ha hoa màu, 103.000 cây giống, gần 5.800 ha cây ăn quả và 475 ha diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại do xâm nhập mặn; có hơn 88.200 hộ dân với hơn 353.000 người bị thiếu nước ngọt sinh hoạt, chủ yếu là những người dân thuộc hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn ở 3 huyện ven biển…

Đứng trước viễn cảnh của xâm nhập mặn, Bến Tre kiến nghị Tổng bí thư và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương sớm có chỉ đạo đánh giá toàn diện tình hình xâm nhập mặn khu vực ĐBSCL để từ đó điều chỉnh quy hoạch phát triển phù hợp.

Để việc phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu hiệu quả hơn, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 450 tỉ đồng để cấp bách hoàn thiện hệ thống thủy lợi, đê bao trên địa bàn tỉnh, mà trọng tâm là đầu tư xây dựng các hệ thống cống nước: Thủ Cửu, Giao Hòa, Bến Rớ, Bến Tre, Tân Phú, Cái Quao… Đầu tư xây dựng nhà máy nước ngọt khu vực Cù Lao Minh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả tỉnh Bến Tre đạt được trong thời gian qua. Tổng bí thư cũng chia sẻ với khó khăn, thách thức lớn mà người dân Bến Tre đang gặp do đợt hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn mặn.

Trong thời gian tới, Tổng bí thư lưu ý tỉnh Bến Tre phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có giải pháp căn cơ, bài bản hơn trong việc phòng chống thiên tai hạn mặn, giúp người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.   

Ngoài ra, tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý thời gian tới Tỉnh ủy Bến Tre phải chỉ đạo chặt chẽ, đạt kết quả tốt nhất về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh kết hợp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

An Bình -  Nguyễn Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bến Tre phải quyết liệt phòng chống thiên tai