Tổng thống Joe Biden ngày 15.4 đề cử ông Marc Evans Knapper, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, làm tân Đại sứ ở Việt Nam.

Tổng thống Biden đề cử ông Knapper làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

P.V | 16/04/2021, 09:30

Tổng thống Joe Biden ngày 15.4 đề cử ông Marc Evans Knapper, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, làm tân Đại sứ ở Việt Nam.

Theo thông báo trên website Nhà Trắng, ông Marc Evans Knapper hiện là Phó Trợ Ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Knapper là viên chức ngoại giao cấp cao, với cấp hàm Tham tán Công sứ.

Ông Knapper từng đảm nhận cương vị Giám đốc văn phòng phụ trách Nhật Bản, Giám đốc Văn phòng phụ trách Ấn Độ tại Bộ Ngoại giao Mỹ, trước khi làm Phó Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, rồi Đại biện lâm thời Mỹ tại Hàn Quốc. Marc Evans Knapper cũng từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo khác trong Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo.

Ông tốt nghiệp cử nhân Đại học Princeton, lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Chiến tranh Quân đội Mỹ; nói được tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Cùng được đề cử đợt này còn có 8 ứng viên đại sứ Mỹ ở Somalia, Algeria, Bahrain, Lesotho, Cameroon, Angola cùng Guinea-Bissau và Congo.

Chú thích ảnh
Ông Marc Evans Knapper được đề cử làm Đại sứ tại Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hiện nay Daniel Kritenbrink chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Trong thông báo phát đi ngày 26.3, Nhà Trắng cho biết Đại sứ Mỹ đương nhiệm tại Việt Nam là Daniel Kritenbrink (nhà ngoại giao kì cựu có thể nói hai thứ tiếng là tiếng Nhật Bản và tiếng Trung Quốc) đã được đề cử cho vị trí Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Năm 2017, ông Kritenbrink được cựu Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Vào thời điểm nhậm chức, ông từng tiết lộ mình đã dành phần lớn thời gian sự nghiệp tập trung vào vấn đề châu Á.


Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Biden đề cử ông Knapper làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam