Ngày 23.1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ra quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tổng thống Donald Trump ký văn kiện rút khỏi TPP

Nguyễn Đặng Minh Hoa | 24/01/2017, 08:11

Ngày 23.1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ra quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tân Tổng thống Mỹ đã ký lệnh chấm dứt hiệp định mà Mỹ đã kýkết năm 2015 với 12 quốc gia trong Hiệp định TPP.

Ông Donald Trump từng hứa sẽ thúc đẩy sản xuất nước Mỹ khi còn vận động tranh cử, vì vậy sau khi nhậm chức ông tuyên bố sẽ thỏa thuận các hiệp định hợp tác song phương với bất kỳquốc gia nào.

Ngược lại, Mỹ sẽ chấm dứt các thỏa thuận đã được ký kết trong 30 ngày nếu các điều khoản không công bằng, gây thiệt thòi cho người lao động Mỹ.

Nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa cho hay ông sẽ đưa Mỹ ra khỏi những thỏa thuận vô lý. Việc Mỹ rút khỏi TPP khiến cho kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước đó, Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã cố gắng thông qua hiệp định TPP dù bị Quốc Hội phản đối.Theo ông Obama Hiệp định này giúp duy trì sự ảnh hưởng về mặt kinh tế của Mỹ tới khu vực châu Á nhằm đối phó với sự bành trướng ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc.

Hành động rút khỏi TPP của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến ông mất đi sự tin tưởng và tạo ra mối lo ngại đối với Nhật Bản và các quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Mỹ sẽ phải chi nhiều hơn về mặt quân sự nếu muốn giữ được những đồng minh thân cận tại châu Á.

Phương Nhi (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Donald Trump ký văn kiện rút khỏi TPP