Tổng thống Donald Trump vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Mỹ. Quyết định này của ông chủ Nhà Trắng đã giải phóng thêm 50 tỉ USD ngân sách liên bang nhằm đối phó với COVID-19, miễn trừ nhiều thủ tục để đẩy nhanh việc xét nghiệm, chăm sóc người bệnh.

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch COVID-19

14/03/2020, 07:58

Tổng thống Donald Trump vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Mỹ. Quyết định này của ông chủ Nhà Trắng đã giải phóng thêm 50 tỉ USD ngân sách liên bang nhằm đối phó với COVID-19, miễn trừ nhiều thủ tục để đẩy nhanh việc xét nghiệm, chăm sóc người bệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 13.3 - Ảnh: AFP

"Hôm nay, tôi chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, và đây là điều rất quan trọng", ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng của Nhà Trắng hôm 13.3 (giờ Mỹ), đồng thời nói thêm rằng tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ có thể xấu đi và 8 tuần tới là rất “quan trọng”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thông báo sẽ cho các bang và vùng lãnh thổ quyền tiếp cận lên tới 50 tỉ USD trong ngân sách liên bang để đối phó dịch, kêu gọi người dân hợp tác trong thời kỳ khủng hoảng quốc gia.

"Tôi thúc giục mọi bang ngay lập tức phải thiết lập các trung tâm hoạt động khẩn cấp. Thông qua hành động tập thể, chia sẻ hy sinh, và sự quyết tâm của quốc gia, chúng ta sẽ vượt qua sự đe dọa của vi rút", ông Trump nói.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ sự chỉ trích rằng chính quyền của ông đã không tiến hành một số biện pháp khiến cuộc khủng hoảng y tế trở nên trầm trọng hơn, đồng thời cho rằng sự lây lan của coronavirus có thể bị chặn đứng.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo 73 tuổi cũng nói sẽ tăng cường năng lực xét nghiệm coronavirus cho các cơ sở y tế nước này với dự tính sẽ có thêm 1,4 triệu xét nghiệm trong tuần tới và 5 triệu xét nghiệm trong vòng 1 tháng. Ông khuyến cáo mọi người dân Mỹ không nên đổ xô tiến hành xét nghiệm.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp là một phần trong các nỗ lực của Nhà Trắng nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng y tế sau khi đối mặt với những chỉ trích rằng đã phản ứng chậm trễ và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của COVID-19 cho đến khi số ca nhiễm tăng lên. Tính tới thời điểm này Mỹ đã ghi nhận 2.269 ca nhiễm, trong đó có 48 người tử vong.

Hoàng Vũ (theo Retuers, Politico, CNN)

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch COVID-19