Ngày 25.3, Tổng thống CH Ý Sergio Mattarella đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Paolo Gentiloni. Dự kiến vào ngày 28.3, Tổng thống Mattarella sẽ bắt đầu tiến trình tham vấn với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt về việc thành lập một chính phủ mới ở Ý.

Tổng thống Ý chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng

Anh Tú (tổng hợp) | 26/03/2018, 09:09

Ngày 25.3, Tổng thống CH Ý Sergio Mattarella đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Paolo Gentiloni. Dự kiến vào ngày 28.3, Tổng thống Mattarella sẽ bắt đầu tiến trình tham vấn với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt về việc thành lập một chính phủ mới ở Ý.

Trước đó, hôm 24.3, ông Gentiloni đã đệ đơn từ chức ngay sau khi các nghị sĩ nước này đã bầu được các chủ tịch Thượng viện và Hạ viện. Phủ tổng thống dù chấp thuận đơn từ chức nhưng yêu cầu chính phủ ôngGentiloni tiếp tục đảm đương công việc cho đến khi thành lậpđược chính phủ mới.

ÔngGentiloni được Tổng thốngMattarella bổ nhiệm làm Thủ tướng hồi cuối 2016 sau khi người tiền nhiệmMatteo Renzi từ chức. Vốn xuất thân là Bộ trưởng ngoại giao, ôngGentiloni gặt hái được một số thành tích đối ngoại đáng kể khi làm Thủ tướng.Gentiloni trong vai trò Thủ tướng đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 43. Ông duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo các chính phủ của cả Anh, Pháp và Đức.

Nhưng trong vấn đề đối nội, ông Gentiloni không giải quyết được những vấn đề trong lòng nước Ý và cũng không tập hợp được sự ủng hộ từ các đảng phái trong nước. Cuối năm ngoái, sau một cuộc gặp với Thủ tuớng Gentiloni,Tổng thốngMattarella đã ra lệnh giải tán nghị viện để tiến hành bầu cử sớm theo luật địnhvà vẫn giữ nguyên quyền lực của chính phủ.

Trong cuộc tổng tuyển cử ở Ý hôm 4.3 vừa qua, không có chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số phiếu cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ. Riêng liên minh trung tảcủaGentiloni thất bại tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện khi để liên minh trung hữu chiếm số đông cả 2 viện. Do vậy, việcGentiloni nộp đơn từ chức là điều dễ hiểu.

Dự kiến vào ngày 28.3, Tổng thống Mattarella sẽ bắt đầu tiến trình tham vấn với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt về việc thành lập một chính phủ mới ở Ý. Nếu tiến trình này bị bế tắc, Tổng thống có thể lựa chọn một giải pháp ngắn hạn là thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự ủng hộ của tất cả các đảng và tiếp đó Ý phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Ý chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng