Trả lời phỏng vấn độc quyền của đài CNN, Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi cho biết, Nga vốn chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào Ukraine từ vùng Kursk trước khi nước này thực hiện chiến dịch tấn công sang biên giới.
Chuyển động

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine công khai động cơ thực hiện chiến dịch tấn công Kursk

Cẩm Bình 06/09/2024 16:00

Trả lời phỏng vấn độc quyền của đài CNN, Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi cho biết, Nga vốn chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào Ukraine từ vùng Kursk trước khi nước này thực hiện chiến dịch tấn công sang biên giới.

Theo tướng Syrskyi: “Chiến dịch làm giảm mối nguy từ một đợt tấn công của kẻ thù. Chúng tôi ngăn Nga hành động, chuyển cuộc chiến sang lãnh thổ nước họ”. Ông còn nêu rõ các mục tiêu chính khi thực hiện chiến dịch là ngăn Nga dùng Kursk làm bàn đạp tấn công, buộc Nga điều chuyển lực lượng từ nơi khác, tạo ra một khu vực an ninh, ngăn chặn hành động pháo kích xuyên biên giới vào mục tiêu dân sự, bắt giữ tù binh, nâng cao sĩ khí lẫn tinh thần người dân.

screenshot-2024-09-06-115352.png
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi - Ảnh: CNN

Tướng Syrskyi xác định Nga đã phải điều hàng chục nghìn quân về Kursk. Ông thừa nhận lực lượng Ukraine cố thủ quanh thị trấn hậu cần chiến lược Pokrovsk đang chịu áp lực lớn, nhưng họ ngăn được đà tiến công của quân Nga.

“6 ngày qua kẻ thù không tiến được chút nào về hướng Pokrovsk. Nói cách khác, chiến lược đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi tước đi khả năng cơ động và triển khai lực lượng tăng viện từ hướng khác của kẻ thù. Tình hình như vậy chắc chắn được nhận ra ở nhiều nơi, số vụ pháo kích lẫn tấn công đều giảm”, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nói với CNN.

Vấn đề tân binh

Tướng Syrskyi cũng thừa nhận Ukraine bị áp đảo về hỏa lực lẫn quân số, cũng chính vì vậy mà nước này phải chiến đấu theo cách thông minh và hiệu quả hơn.

“Kẻ thù có lợi thế trên không, về tên lửa, pháo binh, số lượng đạn dược, nhân sự, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh. Chúng tôi không thể chiến đấu như Nga, nên trước hết chúng tôi phải áp dụng cách tiếp cận hiệu quả nhất, tận dụng đặc điểm địa hình, cấu trúc kỹ thuật và tất nhiên cả ưu thế kỹ thuật (chương trình sản xuất máy bay không người lái cùng nhiều vũ khí công nghệ cao khác)”, theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine.

Ukraine cố giải quyết tình trạng thiếu quân bằng luật nghĩa vụ nghiêm ngặt hơn. Số tân binh đầu tiên đã ra tiền tuyến, nhưng CNN dẫn lời giới chỉ huy phàn nàn không phải tất cả lính mới đều sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên từ bỏ vị trí.

Tướng Syrskyi không phủ nhận phản ánh trên. Tân binh chỉ được huấn luyện cơ bản trong 1 tháng, sau đó thêm nửa tháng huấn luyện chuyên sâu rồi tham gia chiến đấu ngay.

Ông chỉ ra vấn đề lớn hơn là viện trợ Mỹ đến trễ dẫn đến thất bại ngoài chiến trường cũng như gây tổn hại sĩ khí. Tướng Syrskyi phải thường xuyên ra tiền tuyến trò chuyện với binh sĩ.

Bài liên quan
Hàng trăm UAV Ukraine tấn công Moscow, Mỹ cân nhắc dỡ bỏ hạn chế với vũ khí viện trợ
Hãng Reuters đưa tin vào ngày 10.9, thủ đô Moscow của Nga hứng chịu đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất từ trước đến. Đợt tấn công làm chết ít nhất 1 người và buộc khoảng 50 chuyến bay phải chuyển hướng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội kiên quyết sơ tán toàn bộ dân ở khu vực nguy hiểm, tránh để bị cô lập
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu kiên quyết sơ tán các hộ sinh sống tại khu vực nguy hiểm ngoài đê tới nơi an toàn theo đúng phương châm: sơ tán toàn bộ gia đình, không để sót bất cứ người nào ở lại, tránh tình trạng bị cô lập trong mưa lũ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine công khai động cơ thực hiện chiến dịch tấn công Kursk