Trang Kyiv Independent đưa tin thành phố Lviv vừa bị không kích vào rạng sáng 4.9, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.
Chuyển động

Nga thực hiện đợt không kích mới vào nhiều thành phố Ukraine

Cẩm Bình 05/09/2024 17:02

Trang Kyiv Independent đưa tin thành phố Lviv vừa bị không kích vào rạng sáng 4.9, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.

Cư dân Lviv nghe thấy nhiều tiếng nổ. Thị trưởng Andrii Sadovy cho biết trong số người thương vong có trẻ em. Một số công trình gần ga xe lửa trung tâm bị cháy. Tổng cộng khoảng 50 công trình hư hại, trong đó có 1 trung tâm nghệ thuật và 3 trường học, vài công trình kiến trúc có giá trị lịch sử.

Nằm cách thủ đô Kyiv khoảng 540km về phía tây và cách biên giới giáp Ba Lan khoảng 70km về phía đông, Lviv với dân số hơn 700.000 người nhiều lần hứng chịu không kích kể từ khi chiến tranh nổ ra. Ở giai đoạn đầu cuộc chiến, nơi đây đóng vai trò điểm trung chuyển cho hàng triệu người Ukraine sang nước láng giềng tị nạn, hậu cứ quan trọng cung cấp nhân lực cùng hàng tiếp tế cho tiền tuyến.

nga.jpg
Thành phố Lviv sau đợt không kích của Nga ngày 4.9 - Ảnh: Mykola Tys

Không chỉ Lviv, báo động không kích cũng vang lên ở Kryvyi Rih, Kyiv, Sumy, Lutsk, Rivne. Thị trưởng Kryvyi Rih Serhii Lysak cho biết 5 cư dân thành phố đã bị thương cùng hơn 60 công trình hư hại.

Không quân Ukraine ghi nhận Nga vừa phóng 42 máy bay không người lái (UAV) cùng tên lửa. Lực lượng phòng không bắn hạ các UAV, 4 tên lửa Kh-101, 3 tên lửa Iskander-K. Đặc biệt 1 UAV bay sang Belarus.

Ukraine dùng “UAV rồng” đối phó Nga

Cũng trong ngày 4.9, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo lực lượng nước này đang sử dụng “UAV rồng” trút kim loại nóng chảy ngoài chiến trường xuống các địa điểm quân Nga tập kết ở vùng Kharkiv. Một số đoạn phim ghi lại cảnh chúng được dùng bởi nhiều lữ đoàn.

Kyiv Independent ghi nhận thông tin “UAV rồng” mang vũ khí nhiệt nhôm, phân tán hàng nghìn mảnh kim loại nóng chảy nhỏ đang cháy ở nhiệt độ vượt quá 2.000 độ C đủ sức làm nóng chảy xe bọc thép. Vũ khí nhiệt nhôm có thể gây thương tích nghiêm trọng, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch xác định tiếp xúc với vũ khí như vậy sẽ bị bỏng mảng lớn, tổn thương đường hô hấp, nhiễm trùng, mất nước nghiêm trọng, suy nội tạng.

Đức viện trợ 17 hệ thống phòng không IRIS-T

Trang Bloomberg ngày 4.9 dẫn lời Thủ tướng Olaf Scholz thông báo Đức vừa đặt hàng thêm 17 hệ thống phòng không IRIS-T để viện trợ Ukraine. Đến năm 2026 Kyiv sẽ nhận tổng cộng 24 hệ thống (12 phiên bản tầm trung cùng 12 phiên bản tầm ngắn).

IRIS-T được phát triển từ những năm 1990 và trải qua nhiều lần nâng cấp. Hệ thống mà Đức vừa bàn giao là phiên bản hoàn toàn mới. Mỗi hệ thống bao gồm bệ phóng tên lửa đánh chặn, radar quét, radar điều khiển hỏa lực với hỗ trợ cùng hậu cần đi kèm. Tên lửa đánh chặn dùng hình ảnh hồng ngoại để xác định mục tiêu, tầm bắn 40km, độ cao tối đa 20km, hoạt động cùng radar tầm quét 250km.

Bài liên quan
Nga có thể thử vũ khí hạt nhân nếu phương Tây dỡ bỏ hạn chế về vũ khí viện trợ Ukraine
Theo 3 nhà phân tích, Nga có thể đáp trả việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ nước này bằng cách tấn công tài sản quân sự Anh, thậm chí tiến hành thử vũ khí hạt nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chia sẻ về '6 điểm tựa Việt Nam'
một giờ trước Sự kiện
Phát biểu tại chương trình "Điểm tựa Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về 6 điểm tựa để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga thực hiện đợt không kích mới vào nhiều thành phố Ukraine