Toàn bộ 93 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân nhập cảnh “chui” nhiễm COVID -19 ngụ tại TP.HCM đã có kết quả âm tính lần 3 với vi rút SARS- CoV-2. Những trường hợp trên đã được kết thúc cách ly tập trung, cho về nhà theo dõi.

TP.HCM: 93 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1451, 1453 đã được cho về nhà

Hồ Quang | 12/01/2021, 14:02

Toàn bộ 93 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân nhập cảnh “chui” nhiễm COVID -19 ngụ tại TP.HCM đã có kết quả âm tính lần 3 với vi rút SARS- CoV-2. Những trường hợp trên đã được kết thúc cách ly tập trung, cho về nhà theo dõi.

Ngày 12.1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay, toàn bộ 53 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1451 và 40 người F1 với bệnh nhân 1453 đã có kết quả âm tính lần 3 với vi rút SARS- CoV-2. Như vậy, với kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính vi rút SARS- CoV-2, cả 93 người F1 của 2 bệnh nhân trên đã được kết thúc cách ly tập trung, cho về nhà tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp tiếp theo.

tphcm-93-nguoi-tiep-xuc-voi-benh-nhan-1451-1453-da-duoc-cho-ve-nha-hinh-anh(1).png
Toàn bộ 93 người tiếp xúc với bệnh nhân 1451 và 1453 đều đã 3 lần âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và được cho về nhà - Ảnh: PV

Bệnh nhân 1451 và 1453 là những trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia cùng với bệnh nhân 1440. Trong 4 người đến TP.HCM thì có 2 người nhiễm COVID-19 là bệnh nhân 1451 và bệnh nhân 1453, 2 người còn lại âm tính với vi rút SARS- CoV-2. Trong đó, bệnh nhân 1451 ngụ tại Chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5); bệnh nhân 1453 ngụ tại đường Nguyễn Xiển, phường Phước Long, quận 9. Các trường hợp tiếp xúc gần được thực hiện cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

BS.CK2 Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, dù tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhưng đây là thời điểm người dân cần phải tăng cường phòng chống dịch COVID-19, thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K ( khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – khai báo y tế của Bộ Y tế. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép, nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định. Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng.

“Trong lúc này người dân tránh chia sẻ những thông tin không chính xác gây xáo trộn dư luận; vận động người thân nếu về quê đón Tết thì cần nhập cảnh hợp pháp. Các trường hợp nhập cảnh đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày”, ông Dũng khuyến cáo.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết biết trong ngày hôm qua (11.1), TP phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đây là bệnh nhân 1551, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại TP lên con số 153, trong đó có 143 người đã chữa khỏi bệnh được xuất viện, còn lại 10 người đang tiếp tục điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ông Dũng cho biết, hiện TP đang tăng cường giám sát, thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại TP; lấy mẫu xét nghiệm thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP; kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của TP; thực hiện xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao: bến xe, bệnh viện, doanh nghiệp, khu nhà trọ…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: 93 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1451, 1453 đã được cho về nhà