Chiều 2.12, bên lề Hội nghị Thành ủy TP.HCM mở rộng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ với báo chí về kế hoạch thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13.12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần.

TP.HCM: Chỉ có học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trực tiếp như kế hoạch

T.V | 02/12/2021, 18:45

Chiều 2.12, bên lề Hội nghị Thành ủy TP.HCM mở rộng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ với báo chí về kế hoạch thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13.12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị giữ vững chất lượng dạy và học; trước mắt thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện “bình thường mới” đối với lớp 9, 12.

Trao đổi bên lề với báo chí về quyết định này, ông Nguyễn Văn Nên cho biết khi lấy ý kiến gia đình thì nhiều phụ huynh rất quan ngại, họ chưa biết tính chất, mức độ lây nhiễm của biến thể mới như thế nào nên để con đi ra ngoài cũng không yên tâm, số phụ huynh ủng hộ không cao. Do vậy, những học sinh lớn, thành phố có thể quản lý được thì thí điểm, đồng thời chờ tình hình dịch bệnh diễn biến như thế nào. “Mình làm sớm mà không kiểm soát được, hoặc có gì đó xảy ra sẽ tạo sự bất an hàng ngàn gia đình”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13.12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Từ tuần thứ 2 sẽ thí điểm đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Đối với huyện Cần Giờ, Trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13.12.

UBND TP chỉ đạo từ ngày 27.12 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp. Căn cứ kết quả này, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND TP xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3.1.2022.

Bài liên quan
Báo chí TP.HCM cần bắt kịp chuyển đổi số, không để tụt hậu so với nền tảng mạng xã hội
Chiều 19.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Chỉ có học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trực tiếp như kế hoạch