Theo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Sở GD-ĐT TP.HCM thì tỷ lệ chọi rất cao, đặc biệt là khối trường chuyên.

TP.HCM: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

nguyễn tuyết | 03/05/2019, 10:28

Theo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Sở GD-ĐT TP.HCM thì tỷ lệ chọi rất cao, đặc biệt là khối trường chuyên.

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố thống kê chỉ tiêu đăng ký nguyện vọng ban đầu vào lớp 10 thường và 10 chuyên năm học 2019 -2020.

Căn cứ vào bảng công bố chỉ tiêu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM có thể thấy tỉ lệ chọi khá cao.

Trường có tỷ lệ chọi cao nhất ở lớp 10 chuyên là trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong với tỷ lệ chọi 3.80, tiếp theo là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỷ lệ chọi 2.69. Các lớp chuyên tại các trường THPT Gia Định, Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Hữu Huân có tỷ lệ chọi 2.59, riêngtrường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên thấp nhất là 2.27.

Ở hệ tuyển sinh vào lớp 10 thường, tỷ lệ chọi vào trường THPT Lê Quý Đôn trong năm học này là2.31; Trung học Thực Hành -ĐH Sư phạm và THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỷ lệ chọi cao nhất 2.61; THPT Lý Thường Kiệt tỷ lệ chọi 2.26; THPT Bà Điểm 2.24; THPT Nguyễn Hữu Huân có tỷ lệ chọi 2.03…

Ở hệ tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dẫn đầu danh sách thí sinh đăng ký với 140 nguyện vọng, tỷ lệ chọi 2.0; kế đến là các trường THPT Gia Định đăng ký 130 nguyện vọng, THPT chuyên Lê Hồng Phong đăng ký 103 nguyện vọng.

Sở GD-ĐTTP.HCMđã có văn bản quyết định không tuyển sinh lớp 10 tích hợp tại Trường THPT Hùng Vương (quận 5).

Năm học 2019 -2020 TP.HCM chỉ có 7 trường THPT tuyển sinh lớp 10 tích hợp là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Lương Thế Vinh, THPT Gia Định, THPT Võ Thị Sáu, THPT Phú Nhuận và Nguyễn Thượng Hiền.

Học sinh và phụ huynh có thể tham khảo để điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 thường và lớp 10 chuyên. Thời gian thay đổi nguyện vọng sẽ bắt đầu từ ngày 2 - 8.5.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3.6 với 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ (nếu học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên thì sẽ thi thêm môn chuyên). Thời gian làm bài môn Ngữ văn và môn Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ là 60 phút và môn chuyên là 150 phút.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020