Ngày 28.6, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi THPT 2021 vẫn diễn ra trong 2 ngày 7 - 8.7 theo lịch của Bộ.

TP.HCM đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT 2021

Dạ Thảo - Ảnh: Việt Hà | 28/06/2021, 15:36

Ngày 28.6, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi THPT 2021 vẫn diễn ra trong 2 ngày 7 - 8.7 theo lịch của Bộ.

Người phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM nói Sở vẫn tiếp tục lấy ý kiến của phụ huynh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả thi của thí sinh. Sở vẫn cố gắng hết sức để tổ chức kỳ thi THPT 2021 một cách nghiêm túc, an toàn.

Chính vì vậy, Sở GD-ĐT đã phối hợp với các sở ban ngành triển khai văn bản hướng dẫn tổ chức thi an toàn và đảm bảo phòng chống COVID-19. Các điểm thi phát phiếu báo danh qua bưu điện, hướng dẫn học sinh và phụ huynh khai báo y tế, thực hiện các phương án tham gia thi an toàn, không tụ tập đông người; có phương án đăng ký thi đợt 2 cho thí sinh trong khu vực bị phong tỏa, cách ly hoặc diện F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế.

da-thao-2020.jpg
Các thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020

Đại diện Sở GD-ĐT cũng đề xuất tổ chức triển khai xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên coi thi và tham gia ban chấm thi, in sao đề, làm phách...

Tại các điểm thi ngày 6.7 sẽ có tổ chức họp cán bộ tham gia công tác coi thi; thí sinh sẽ có mặt lúc 14 giờ để làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi. Trong hai ngày 7 - 8.7, thí sinh sẽ làm bài thi theo đăng ký.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay TP có 88.774 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 3.249 thí sinh tự do. TP.HCM dự kiến có 160 điểm thi và 3.868 phòng thi. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi là 15.000 người. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chấm thi chính thức gồm làm phách, lên điểm, chấm thi trắc nghiệm, tự luận... là 3.000 người.

Đến thời điểm này, Sở GD-ĐT đã hoàn tất việc rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức kỳ thi, đặc biệt chú ý các điều kiện phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự... Sở cũng đã hoàn thành tổ chức tập huấn, triển khai kỹ lưỡng việc thực hiện hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ GD-ĐT.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT 2021