Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngành giáo dục vẫn đang chờ ý kiến của UBND TP về việc có cho phép học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11 được học trực tiếp từ ngày 3.1.2022 tới hay không.

TP.HCM: Đa số phụ huynh khối lớp 7, 8, 10 và 11 đồng ý cho học sinh đến trường

Hồ Quang | 30/12/2021, 18:11

Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngành giáo dục vẫn đang chờ ý kiến của UBND TP về việc có cho phép học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11 được học trực tiếp từ ngày 3.1.2022 tới hay không.

Chiều 30.12, chia sẻ với báo chí về việc dạy và học của học sinh sau ngày 3.1.2022, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết sau khi đánh giá việc dạy và học của học sinh 2 khối lớp 9 và 12 cũng như tình hình dịch bệnh hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đã có báo cáo và đề xuất về việc học trực tiếp từ ngày 3.1.2022 đối với học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11. Tuy nhiên đến thời điểm này, UBND TP vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc này.

tphcm-bao-nhieu-phu-huynh-khoi-lop-7-8-10-11-dong-y-cho-hoc-sinh-den-truong-hinh-anh(1).png
Học sinh TP.HCM học trực tiếp tại trường - Ảnh: PV 

“Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định cuối cùng. Theo thông tin thì UBND TP sẽ sớm có quyết định về vấn đề này”, ông Trọng nói.

Để đi đến quyết định đề xuất cho học sinh các khối lớp 7, 8, 10, và 11 được đi học trực tiếp từ ngày 3.1.2022 tới, ông Trọng cho biết, ngành giáo dục dựa vào kết quả 2 tuần học trực tiếp của học sinh khối lớp 9 và 12. Đây là các trường THCS và THPT mà các em học sinh khối 7, 8, 10 và 11 được đề xuất đi học trực tiếp.

“Thời gian 2 tuần học trực tiếp của học sinh khối 9 và 12 vừa qua là khoảng thời gian rất quý giá để nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát được dịch COVID-19 trong nhà trường. Các trường đã có kinh nghiệm xử lý các tình huống F0 xuất hiện trong nhà trường cũng như các biện pháp phòng chống dịch khác”, ông Trọng chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Trọng cũng cho biết, học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11 đã lớn nên ý thức, kỹ năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục là rất tốt; các em cũng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Đặc biệt tỷ lệ đồng thuận của các phụ huynh học sinh ở khối lớp 7, 8, 10 và 11 cho các em được đến trường chiếm tỷ lệ dao động từ 60 đến 80%.

“Tỷ lệ này gần giống như phụ huynh của 2 khối lớp 9 và 12 trước đây đồng thuận cho các em đến trường. Đây là cơ sở để chúng ta có thể cho học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11 được đi học trực tiếp. Riêng học sinh khối lớp 1 và các khối lớp khác, ngành giáo dục đang cân nhắc, tùy theo tình hình dịch bệnh trong thời gian sắp tới, ngành giáo dục sẽ có báo cáo tham mưu cho lãnh đạo UBND TP”, ông Trọng nhấn mạnh.

Đối với việc kiểm tra, đánh giá học kỳ 1, ông Trọng cho biết học sinh bậc trung học sẽ thực hiện theo văn bản 3481 ngày 6.12.2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ở bậc tiểu học, các học sinh ở khối lớp 3, 4, 5 sẽ kiểm tra học kỳ 1 theo hình thức trực tuyến; còn học sinh khối lớp 1, 2 sẽ kiểm tra bằng hình thức trực tiếp khi đi học trực tiếp trở lại.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 29.12.2021, TP có 502.630 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 502.031 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 599 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 7.021 bệnh nhân, trong đó có 205 trẻ em dưới 16 tuổi, 375 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 29.12 có 510 bệnh nhân nhập viện, 682 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số bệnh nhân xuất viện từ đầu năm đến nay lên 306.807 bệnh nhân ), 37 trường hợp tử vong trong ngày (nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 19.850 người).

Thành phố đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến ngày 29.12 được 8.003.185 mũi 1; 7.023.868 mũi 2; 250.364 mũi bổ sung và 733.718 mũi nhắc lại.

Bài liên quan
TP.HCM: Xử phạt và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở khám chữa bệnh
Ngày 24.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định xử phạt và đóng cửa nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Đa số phụ huynh khối lớp 7, 8, 10 và 11 đồng ý cho học sinh đến trường