Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa có kiến nghị với Bộ Xây dựng và Chính phủ cho phép thành phố được chỉ định, lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án giải tỏa di dời nhà ở ven kênh rạch nhằm chỉnh trang đô thị.

TP.HCM di dời giải tỏa 20.000 căn nhà ven sông rạch

Theo Tuổi trẻ | 08/10/2016, 06:29

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa có kiến nghị với Bộ Xây dựng và Chính phủ cho phép thành phố được chỉ định, lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án giải tỏa di dời nhà ở ven kênh rạch nhằm chỉnh trang đô thị.

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng bộ Xây dựng chiều 6.10, ông Lê Văn Khoa cho biết hiện TP.HCM có 20.000 nhà trên và ven kênh rạch không đảm bảo an toàn và rất mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Những căn nhà này chỉ che chắn tạm bợ, nằm trên sông nước rất nguy hiểm đến tính mạng người dân. Trong đó khu vực quận 8 với gần 10.000 căn, quận 7 khoảng 2.200 căn…

Thời gian gần đây, có một số công ty tư nhân muốn tham gia thực hiện các dự án tái định cư nhà ở ven kênh rạch.

Chẳng hạn như Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và nhà ở Sài Gòn muốn tham gia dự án tái định cư các hộ sống trên và ven bờ nam Kênh Đôi ở quận 8 nhằm chỉnh trang đô thị theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) với tổng số vốn lên đến gần 9.300 tỉ đồng; Công ty Hà Nội Ngàn Năm xin thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm quận Bình Thạnh với số vốn hơn 5.000 tỉ đồng…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn Bộ Xây dựng nhanh chóng giúp tháo gỡ những khó khăn về quyđịnh, thủ tục liên quan tới đấu thầu, chỉ định thầu… để TP.HCM kêu gọi được các nhà đầu tư trong việc chỉnh trang đô thị, chống ngập và hoàn thành kế hoạch di dời được 20.000 hộ dân đến nơi ở mới tốt hơn.

Đây là một trong bảy chương trình trọng điểm của thành phố thực hiện từ nay đến năm 2020.

Khu nhà ven sông tại khu vực bến Phú Định quận 8- Ảnh: Tự Trung
Phó chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra khu nhà ở ven rạch Bà Lựu Q.8 bị các hộ dân lấn chiếm gần hết- Ảnh: Tự Trung
Tự Trung - Tuổi Trẻ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM di dời giải tỏa 20.000 căn nhà ven sông rạch