Cả giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM đều bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra về những sai phạm liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo xảy ra tại bệnh viện này.

TP.HCM: Đình chỉ công tác Giám đốc và Phó giám đốc Bệnh viện Mắt

Hồ Quang | 16/12/2020, 14:16

Cả giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM đều bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra về những sai phạm liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo xảy ra tại bệnh viện này.

UBND TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ công tác với ông Nguyễn Minh Khải – Giám đốc Bệnh viện Mắt TP và bà Võ Thị Chinh Nga – Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP để phục vụ công tác điều tra của Bộ công an về “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời gian đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày 15.12.2020.

tphcm-dinh-chi-cong-tac-giam-doc-va-pho-giam-doc-enh-vien-mat-hinh-anh(1).png
Cả 2 lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM đều bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra về những sai phạm xảy ra tại đây - Ảnh: PV 

Như Một Thế Giới đã thông tin, vào ngày 5.11.2020, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ công an) đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy tại tại Bệnh viện Mắt TP.HCM; đồng thời làm việc với BS.CK2 Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt cùng một số cá nhân và một số phòng ban liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khám xét nơi làm việc của ông Khải và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, Bệnh viện Mắt TP.HCM có liên quan đến sai phạm trong việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Bài liên quan
Ngắm bệnh viện mắt di động trên không
Một mô hình đào tạo nhãn khoa hiện đại, tiên tiến bậc nhất trên thế giới được thu gọn trong không gian của chiếc máy bay MD-10 với tên gọi Bệnh viện Bay Orbis vừa hạ cánh xuống sân bay Phú Bài (TT-Huế) ngày 21.8.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Đình chỉ công tác Giám đốc và Phó giám đốc Bệnh viện Mắt