Sáng 15.12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp tết

15/12/2020, 12:24

Sáng 15.12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM (CATP) cho biết để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong các ngày lễ hội, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, CATP mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian hơn 2 tháng. Thời gian từ ngày 15.12.2020 đến ngày 28.2.2021.

Giám đốc CATP còn giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ, công an 24 quận, huyện. Ngay sau khi xuất quân, các lực lượng triển khai ngay nhiệm vụ, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ đầu, kéo giảm tội phạm rõ nét.

CATP cũng triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là các khu vực, địa bàn giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh.

Theo đó, CATP phấn đấu kéo giảm án xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản) ít nhất 3% so với cùng kỳ; nâng tỷ lệ điều tra khám phá chung án hình sự đạt từ 80% trở lên (trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%.

Cạnh đó, CATP còn đặt chỉ tiêu tỷ lệ điều tra khám phá bình quân 3 loại án: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản đạt từ 77% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu kiểm tra hành chính mà đơn vị đăng ký. Mỗi đơn vị bắt từ 2 đến 3 đối tượng có lệnh truy nã do đơn vị ra quyết định truy nã và trong toàn đợt không để phát sinh các vụ án gây xôn xao dư luận do lỗi chủ quan của lực lượng công an.

thieu-tuong-le-hong-nam.jpg
Thiếu tướng Lê Hồng Nam tại buổi lễ ra quân

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị lực lượng công an phải chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh các loại tội phạm. Lãnh đạo công an phải chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống tội phạm của từng đơn vị để kịp thời khen thưởng cũng như xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm.

“CATP phải nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, phải thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của dân là niềm vui của chính mình”, ông Châu nói.

Đáng chú ý, cũng trong sáng 15.12, Công an các quận, huyện tại TP.HCM cũng đồng loạt tổ chức lễ ra quân, tấn công trấn áp tội phạm.

Bài liên quan
Thảm án giết người đốt xác ở Đồng Tháp: 1 người chết, 3 người bị thương
Vụ thảm án xảy ra sáng 14.12 khiến 1 người chết - bị đốt xác, 3 người thương tích đang được Công an Đồng Tháp khẩn trương điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp tết