Ngành Giao thông vận tải TP.HCM quyết tâm đưa hàng triệu lượt người lao động từ các tỉnh đang làm việc tại thành phố về quê đón năm mới cùng gia đình và sau Tết đón họ trở lại làm việc. Đồng thời, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại thăm viếng chúc Tết, đi các khu vui chơi giải trí của người dân thành phố trong dịp Tết 2019.

TP.HCM đưa hàng triệu người lao động về quê ăn Tết

Hoàng Hải | 25/01/2019, 22:02

Ngành Giao thông vận tải TP.HCM quyết tâm đưa hàng triệu lượt người lao động từ các tỉnh đang làm việc tại thành phố về quê đón năm mới cùng gia đình và sau Tết đón họ trở lại làm việc. Đồng thời, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại thăm viếng chúc Tết, đi các khu vui chơi giải trí của người dân thành phố trong dịp Tết 2019.

Đó là khẳng định của ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý giao thông vận tải đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải TPtại lễ phát động phục vụ hành khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019 do Tổng công ty SAMCO và các bến xe, đơn vị vận tải phối hợp tổ chức chiều 25.1.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, Tổng công ty SAMCO, các bến xe, đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố phải thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định; đảm bảo mọi người dân có nhu cầu về quê đều dễ dàng mua được vé.

Bên cạnh đó, các bến xe, đơn vị vận tải phải đảm bảo phương tiện vận chuyển đủ điều kiện an toàn trước khi xuất bến; tuyên truyền cho đội ngũ tài xế, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cung cấp thông tin đường dây nóng và nhanh chóng xử lý khi hành khách có yêu cầu cung cấp thông tin,…

Lãnh đạo bến xe miền Tây cho biết, dự báo lượng hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 có thể tăng từ 1%-2% so với cùng kỳ năm trước, lượng khách chủ yếu tập trung từ ngày 27, 28, 29, 30 tháng Chạp. Do đó, bến xe miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 và tổ chức bán vé trước từ ngày 15.1-30.1 cho hành khách đi lẻ và tập thể tại phòng vé bến xe miền Tây; đăng ký mua vé Tết qua số điện thoại 02837510524 hoặc vào trang webwww.bxmt.com.vn.

Ngoài ra, bến xe miền Tây kiến nghị Sở Giao thông vận tải TPtăng cường 20 xe buýt loại 40 ghế để kịp giải tỏa hành khách vào các ngày cao điểm; xét cấp 600 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường giải tỏa hành khách trong dịp Tết 2019.

Theo đại diện bến xe An Sương, dự báo lượt xe và hành khách qua bến sẽ tăng từ 20%-25% so với ngày thường và tăng 15% so với cùng kỳ. Dự kiến phục vụ hành khách dịp Tết đạt gần 250.000 lượt/ hành khách. Cao điểm phục vụ Tết sẽ rơi vào khoảng thời gian từ 21.12 đến 30.12 âm lịch.

Ông Trần Hiếu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bến bãi Sài Gòn cho biết, bến xe ngã Tư Ga dự kiến sản lượng phục vụ hành khách dịp Tết 2019 đạt gần 50.000 lượt/ hành khách.

Đối với 10 ngày trước Tết, lượt xe và hành khách qua bến sẽ tăng từ 90% đến 100% so với ngày thường và tăng từ 5% đến 10% so với cùng kỳ. Còn 10 ngày sau Tết, số lượt xe và hành khách qua bến tương đương với ngày thường và tăng từ 10%-15% so với cùng kỳ. Cao điểm phục vụ Tết sẽ rơi vào các ngày từ 24.12 đến 28.12 âm lịch.

Bên cạnh đó, ông Trần Hiếu kiến nghị Sở Giao thông vận tải TPcấp 450 phù hiệu chạy xe tuyến cố định và giấy “Xe tăng cường giải tỏa khách dịp Tết”.

Theo số liệu phục vụ vận tải hành khách dịp Tết năm 2018, trong 20 ngày phục vụ trước và sau Tết, có hơn 1,6 triệu lượt hành khách xuất bến tại các bến xe trên địa bàn thành phố. Trong đó sản lượng phục vụ hành khách trong 10 ngày trước Tết đạt khoảng 1 triệu lượt hành khách. Ngày phục vụ đông nhất ước có 130.000 lượt hành khách qua các bến xe.

Hoàng Hải
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đưa hàng triệu người lao động về quê ăn Tết