Dù TP.HCM đã công bố trở thành vùng xanh, có dịch đạt cấp độ 1 và huyện Hóc Môn cũng là 1 trong 18 quận huyện đạt vùng xanh, nhưng bất ngờ sau đó địa phương này có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.

TP.HCM: Huyện Hóc Môn bất ngờ có số ca mắc COVID-19 tăng cao

Hồ Quang | 10/01/2022, 14:44

Dù TP.HCM đã công bố trở thành vùng xanh, có dịch đạt cấp độ 1 và huyện Hóc Môn cũng là 1 trong 18 quận huyện đạt vùng xanh, nhưng bất ngờ sau đó địa phương này có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.

Sau khi UBND TP.HCM công bố cấp độ dịch trong tuần qua cho thấy, lần đầu tiên toàn TP đạt vùng xanh sau hơn 2,5 tháng thực hiện đánh giá cấp độ theo Nghị định 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Trong 2,5 tháng thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên, TP đã có 10 lần công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch, TP đều ở cấp độ 2- tức vùng vàng (nguy cơ trung bình) nhưng trong tuần qua lần đầu TP được trở thành vùng xanh - cấp độ 1.

tphcm-huyen-hoc-mon-bat-ngo-co-so-ca-mac-covid-19-hinh-anh(1).png
Ngành y tế TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân - Ảnh: PV 

Toàn TP là vùng xanh, trong đó có 18/ 22 quận huyện đạt vùng xanh là quận 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Như vậy chỉ còn có 4 quận có dịch cấp độ 2 - vùng vàng và không có quận, huyện nào có dịch cấp độ 3, 4.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn chỉ còn 3 địa phương có dịch cấp độ 3, 74 địa phương có dịch cấp độ 2, còn lại 235 địa phương có dịch cấp độ 1.

Ngay sau khi được công nhận là vùng xanh, có dịch cấp độ 1, trong ngày hôm qua (9.1.2021), huyện Hóc Môn đã bất ngờ có số ca mắc COVID-19 tăng cao.

Nếu như toàn TP có 472 ca mắc COVID-19, huyện Hóc Môn đã có đến 114 ca. Đây là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất; kế đến là TP. Thủ Đức: 49 ca, huyện Củ Chi: 40 ca, quận Bình Thạnh: 28 ca, huyện Bình Chánh: 23 ca… thấp nhất là huyện Cần Giờ chỉ có 5 ca.

Đối với huyện Hóc Môn, hiện địa phương này đã tiêm được 1.080.603 mũi tiêm, trong đó mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 45.170, mũi 2 là 41.501 mũi; người từ 18 tuổi trở lên mũi 1:353.757, mũi 2: 370.127, mũi bổ sung: 9.858 và mũi nhắc lại (mũi 3):260.187.

Dù TP đã đạt vùng xanh nhưng bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM lưu ý người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là và phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Bà Mai cho biết, trong giữa tháng 1.2022 này, TP sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 toàn bộ những người thuộc nhóm nguy cơ gồm người trên 65 tuổi, người mắc bệnh nền.

Sau đó đến giữa tháng 2.2022, TP tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch “ bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” được mở rộng đến những người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và những người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin.

Ngành y tế cũng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch, đồng thời vận động người dân tiêm vắc xin nhằm mục đích bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bài liên quan
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
21 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Huyện Hóc Môn bất ngờ có số ca mắc COVID-19 tăng cao