23.8 là ngày đầu tiên TP.HCM giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó". Điều này giúp cho lưu lượng giao thông giảm hẳn, thậm chí có nhiều cung đường không một bóng người.

TP.HCM ngày 23.8 thực hiện nghiêm giãn cách: Nhiều cung đường không một bóng người

Bài và ảnh: Anh Tú | 23/08/2021, 13:51

23.8 là ngày đầu tiên TP.HCM giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó". Điều này giúp cho lưu lượng giao thông giảm hẳn, thậm chí có nhiều cung đường không một bóng người.

sg2208-1-.jpg
Con đường Phạm Hữu Lầu thường ngày nối với đường Huỳnh Tấn Phát tại quận 7 giờ đã được đặt chốt cứng. Dù vậy, cũng không có mấy người ra đường để "bất ngờ" với rào chắn cứng này
sg2208-2-.jpg
Tương tự, từ đường Huỳnh Tấn Phát cũng không thể rẽ sang đường Tân Thuận để vào khu Phú Mỹ Hưng do có rào cứng. Chiếc ô tô định rẽ sang đường Tân Thuận có vẻ bị bất ngờ còn 1 shipper đang liên lạc với khách nhận hàng
sg2208-3-.jpg
Chợ Tân Mỹ bị chặn ở cả 2 đầu và các shipper chỉ còn biết gọi khách ra lấy hàng ở ngoài hàng rào. Quận 7 không thuộc 1 trong các quận huyện mà shipper bị cấm hoạt động
sg2208-4-.jpg
Tuy nhiên, các shipper vẫn phải chịu kiểm tra chặt chẽ từ các chốt kiểm soát khi đi vào khu "đường số" ở quận 7
sg2208-5-.jpg
Ngoài shipper thì đội thu gom rác cũng hoạt động trong ngày này. Đường phố Sài Gòn hiếm khi vắng vẻ và ít rác thải như những ngày này
sg2208-6-.jpg
Đường Nguyễn Hữu Thọ vốn sầm uất vào ngày thường giờ cũng không có bóng người
sg2208-7-.jpg
Bãi gửi xe của siêu thị Lotte Mart Q7 cũng không có mấy xe
sg2208-8-.jpg
Mọi người dân qua chốt kiểm soát đều phải dừng lại xuất trình giấy tờ
sg2208-9-.jpg
sg2208-10-.jpg
Cầu Kinh Tẻ nối quận 7 sang quận 4 giữa trưa vẫn vắng lặng khác với một Sài Gòn náo nhiệt trước đây
sg2208-11-.jpg
Phải đến quận 1 thì mới thấy xe cộ đông đúc hơn khi chờ đèn đỏ ở ngã tư Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo
sg2208-12-.jpg
Dù giãn cách nhưng nhân viên y tế vẫn thực hiện việc xét nghiệm tại một khu dân cư
sg2208-13-.jpg
Đường Trần Hưng Đạo vắng lặng đến mức có thể nghe tiếng lá rơi
sg2208-14-.jpg
Đèn đỏ tại đường Lý Tự Trọng ở Quận 1 mà không hề có xe nào dừng
sg2208-16-.jpg
Đường Đồng Khởi không một bóng người
sg2208-17-.jpg
Cầu Khánh Hội nhìn về đường Tôn Đức Thắng thấy vắng hoe
sg2208-18-.jpg
và nhìn sang đường Nguyễn Tất Thành cũng thấy hoe vắng...
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM ngày 23.8 thực hiện nghiêm giãn cách: Nhiều cung đường không một bóng người