Toàn bộ 20 hộ dân với 74 người sống ở khu vực 2 vợ chồng giáo phái truyền giáo Phục Hưng mắc COVID-19 đã bị phong tỏa, trong đó có 10 trẻ em.

TP.HCM: Phong tỏa nơi 74 người dân ở khu vực vợ chồng giáo phái truyền đạo

Hồ Quang | 27/05/2021, 12:59

Toàn bộ 20 hộ dân với 74 người sống ở khu vực 2 vợ chồng giáo phái truyền giáo Phục Hưng mắc COVID-19 đã bị phong tỏa, trong đó có 10 trẻ em.

Liên quan đến 2 vợ chồng giáo phái truyền giáo Phục Hưng nhiễm COVID-19, ngày 27.5, UBND phường Thạnh Lộc, quận 12 cho biết cho biết có 20 hộ với 74 người dân trong khu vực của 2 bệnh nhân đã đã bị phong tỏa. Hiện toàn bộ 74 người dân đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó lấy 20 mẫu đơn và 10 mẫu gộp. Hiện đang chờ
chờ kết quả xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2.

tphcm-phong-toa-74-nguoi-o-tai-noi-o-cua-vo-chong-giao-phai-truyen-dao-hinh-anh(2).png
Ngành y tế TP.HCM chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại nơi sinh hoạt của nhóm giáo phái truyền giáo Phục Hưng - Ảnh: PV

Khu vực phong tỏa dài khoảng 100m nằm trên tuyến đường TL19, tổ 8, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12. Trong số 74 người dân bị phong tỏa trên có đến 10 trẻ em (sinh từ 2009 đến 2019).

UBND phường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan phân công lực lượng công an, quân sự thực hiện chốt chặn tại nơi phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Theo ngành y tế TP.HCM, đến 2 vợ chồng giáo phái truyền giáo Phục Hưng mắc COVID-19 là anh N.H.H. ( 29 tuổi) và chị M.T.H.P. (33 tuổi). Cả 2 vợ chồng này sống cùng 3 người khác là ông M.V.H. (67 tuổi, cha vợ), bà Đ.T.N.H. (63 tuổi, mẹ vợ) và cháu T.H.V.P. (16 tuổi, con gái chị P.). Cả 3 người này đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Riêng 2 vợ chồng người truyền giáo Phục Hưng này đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định lại xác định cả 2 mắc COVID-19. Trong đó, người chồng là anh H. được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi; còn người vợ là chị P. chẩn đoán có khả năng diễn biến nặng nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị.

Liên quan đến điểm truyền giáo Phục Hưng mà 2 vợ chồng này tham gia tại một ngôi nhà trong hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, ngôi nhà này có 5 người tiếp xúc gần (F1) với các trường hợp trong lớp truyền giáo này và đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2. Bên cạnh đó, ngành y tế TP cũng đã lấy 68 mẫu của các hộ dân lân cận chuyển đến phòng xét nghiệm. Hiện TP đang tiếp tục điều tra mở rộng tại điểm truyền giáo này.

Hiện tổng số điểm đang được phong tỏa để xử lý dịch liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở giáo phái truyền giáo Phục Hưng là 10 điểm gồm: huyện Hóc Môn (6 điểm), quận Tân Phú (1 điểm), quận Gò Vấp (1 điểm), quận 12 (1 điểm), quận Phú Nhuận (1 điểm). Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy trong đêm là 127 mẫu (70 F1 và 57 F2), 279 mẫu xét nghiệm mở rộng. Đến trưa nay (27.5) đã xác định được 25 người mắc COVID-19 trong chuỗi lây nhiễm này.

Bài liên quan
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz
Phát biểu trên kênh truyền hình al-Meyadeen ngày 9.4, chỉ huy nhánh tác chiến hàng hải Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri tuyên bố nước này đủ khả năng phong tỏa eo biển Hormuz nếu thấy cần thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
13 phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Phong tỏa nơi 74 người dân ở khu vực vợ chồng giáo phái truyền đạo