Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết kết quả sắp xếp khu phố, ấp sẽ là tiền đề để TP.HCM sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trong thời gian tới.

TP.HCM: Sắp xếp khu phố, ấp là tiền đề để sắp xếp cấp xã, cấp huyện

Tú Viên | 11/08/2023, 14:18

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết kết quả sắp xếp khu phố, ấp sẽ là tiền đề để TP.HCM sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trong thời gian tới.

Sáng 11.8, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển thực hiện kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.

Theo UBND TP, việc sắp xếp lại khu phố, ấp góp phần nâng cao hiệu quả, làm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền thành phố, đồng thời thuận lợi cho công tác bố trí nhân sự điều hành.

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 3009/QĐ-UBND về kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP theo quy định của trung ương. Theo đó, dưới phường, thị trấn chỉ có khu phố (từ 500 hộ dân trở lên) và dưới xã chỉ có ấp (từ 350 hộ dân trở lên). Mỗi khu phố, ấp có 5 chức danh được hưởng phụ cấp hằng tháng gồm: Bí thư chi bộ, trưởng khu phố-ấp, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư đoàn thanh niên.

z4593504088542_0079446d359859cf48e5c55f0dc94648.jpeg

Việc sắp xếp khu phố, ấp căn cứ trên số hộ gia đình thực tế, quy mô số hộ gia đình theo quy định của Luật Cư trú, địa giới hành chính, ranh giới khu phố, ấp để sáp nhập hoặc chia tách, thành lập khu phố, ấp mới.

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, ấp từ 350 hộ gia đình trở lên.

Khu phố, ấp theo quy mô số hộ gia đình tại thời điểm sắp xếp. Đối với hộ gia đình ở trọ, tạm trú, thì xác định theo luật về cư trú.

Khu tạm cư có ít hộ dân sinh sống buộc phải di dời, khu giải tỏa trắng, chung cư chưa có hộ dân sinh sống thì chưa sắp xếp.

Khu dân cư hiện hữu có một phần bị giải tỏa, khu dân cư mới, chung cư mới, block chung cư mới liền kề, cùng ranh giới với khu phố, ấp hiện hữu thì sắp xếp, sáp nhập với khu phố hiện hữu.

Khu phố, ấp hiện hữu có chung cư mới, block chung cư mới, khu dân cư mới tách biệt ranh giới với khu phố, ấp hiện hữu, đạt quy mô 450 - 500 hộ gia đình trở lên ở khu phố, có từ 350 hộ gia đình trở lên ở ấp thì sắp xếp thành khu phố mới, ấp mới.

Đối với khu phố, ấp hiện hữu không sắp xếp do đạt yêu cầu về quy mô dân số từ 100 hộ gia đình trở lên ở khu phố, 50 hộ gia đình trở lên ở ấp có yếu tố đặc thù, biệt lập về địa giới hành chính thì việc giữ lại cơ cấu nhân sự ở khu phố, ấp hay sắp xếp lại nhân sự tùy theo điều kiện, đặc điểm tình hình thực tế.

Dù không còn duy trì tổ dân phố, tổ nhân dân, nhưng phải đảm bảo số lượng, chức danh theo quy định hiện hành.

Về tiến độ thực hiện sắp xếp khu phố, ấp tại TP.HCM, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ thông tin, trong tháng 8, TP.Thủ Đức cùng các quận huyện khẩn trương triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp tại địa bàn.

Tháng 9, TP sẽ tổ chức hội nghị nghe các địa phương báo cáo tình hình thực hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm của các phường, xã, thị trấn đã xong phần chuẩn bị.

Từ tháng 9 đến tháng 10 năm nay, TP.Thủ Đức và các quận huyện tiếp tục hoàn thành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của trung ương và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ để thẩm định.

Trong tháng 10, Sở Nội vụ tham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét ban hành nghị quyết sắp xếp khu phố, ấp và chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp.

Tháng 1.2024, các địa phương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND TP và tổ chức công bố ra mắt khu phố, ấp mới.

Tháng 2.2024, phường, xã, thị trấn hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tại khu phố, ấp mới.

Tháng 3.2024, TP sẽ tổ chức hội nghị tổng kết sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn theo quy định của trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết việc sắp xếp khu phố, ấp ở TP.HCM đã có thời gian chuẩn bị dài. Vì vậy, khi triển khai sắp xếp cần lưu ý sự xáo trộn về tâm tư, tình cảm trong cộng đồng dân cư.

"Kết quả sắp xếp khu phố, ấp sẽ là tiền đề để TP.HCM sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trong thời gian tới", ông Mãi nhấn mạnh.

Bài liên quan
Chủ tịch UBND TP.HCM: Sự phục hồi của thị trường và doanh nghiệp trên địa bàn còn khó khăn
Chiều 3.5, UBND TP.HCM tổ chức Phiên họp về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và bàn giải pháp cho tháng 5 năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thời gian và nguồn lực có hạn, làm việc nào cần dứt điểm việc đó
“Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó trong bối cảnh công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian và nguồn lực có hạn”, Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Sắp xếp khu phố, ấp là tiền đề để sắp xếp cấp xã, cấp huyện