Nếu so với tuần trước thì tuần này số phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM có dịch cấp độ 3 tăng lên hơn 3 lần. Đây là điều cảnh báo đối với người dân về nguy cơ cũng như sự phức tạp về tình tình dịch bệnh hiện nay của TP.

TP.HCM: Số địa phương có dịch cấp độ 3 tăng hơn 3 lần

Hồ Quang | 08/11/2021, 18:52

Nếu so với tuần trước thì tuần này số phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM có dịch cấp độ 3 tăng lên hơn 3 lần. Đây là điều cảnh báo đối với người dân về nguy cơ cũng như sự phức tạp về tình tình dịch bệnh hiện nay của TP.

Ông Phạm Đức Hải – Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM đã nhấn mạnh như thế tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 vào chiều nay (8.11).

Phường, xã, thị trấn có dịch cấp độ 3 tăng hơn 3 lần

Theo ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong tình hình dịch COVID-19 tại TP có dấu hiệu tăng, TP sẽ tập trung giám sát, xét nghiệm để phát hiện kịp thời các trường hợp F0, dập dịch nhanh chóng, không để lan rộng. Thành phố  tập trung xét nghiệm, giám sát định kỳ các nhóm nguy cơ , các hộ gia đình có F0…

tphcm-so-di-phuong-co-dichcap-do-3-tang-gap-hon-3-lan-hinh-anh(1).png
Nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch tại TP.HCM - Ảnh: PV 

Tình hình dịch bệnh trong ngày 8.11 đã được UBND TP thông báo đối với cấp TP có dịch ở cấp độ 2. Đối với cấp quận huyện có 13/22 địa phương đạt cấp độ 1; 7/22 địa phương cấp độ 2 (quận 3, quận 10, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn; và 2/22 địa phương đạt cấp độ 3 (huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè). Đối với xã, phường, thị trấn có 197/312 địa phương đạt cấp độ 1; 102/312 địa phương đạt cấp dộ 2; 12/312 địa phương đạt cấp độ và 1 địa phương đạt cấp độ 3 là xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Tuy nhiên, theo ông Nam, xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) được đánh giá là cấp độ 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao) là do thống kê dân số ở địa phương này chỉ hơn 31.000 người, nhưng thực tế dân số ở đây lên đến hơn 60.000 người. Vì vậy, xã Phước Kiển thực chất chỉ có dịch ở cấp độ 3, chứ không phải cấp độ 4.

Phân tích về tình hình dịch của tuần này so với tuần trước, ông Hải cho biết, trong tuần trước (ngày 1.11), TP.HCM chỉ có 4 địa phương ở cấp phường, xã, thị trấn có dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam), nhưng đến tuần này (8.11) có đến 13 phường, xã, thị trấn có dịch cấp độ 3.

"Như vậy số phường, xã, thị trấn có dịch cấp độ 3 tăng lên đến hơn 3 lần so với tuần trước. Đây là điều cảnh báo đối với người dân về những nguy cơ cũng như sự phức tạp về tình tình dịch bệnh hiện nay của TP”, ông Hải nhấn mạnh.

Đối với 13 xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 3, ông Hải cho biết, việc đi lại của người ở đây không hạn chế, nhưng phải tuân thủ về các điều kiện xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly theo quy định.

Quán bar, xe công nghệ chưa đủ điều kiện để hoạt động

Đề cập đến vấn đề cho phép xe công nghệ và quán bar hoạt động trở lại, ông Hải khẳng định chưa có đủ cơ sở, điều kiện để cho các dịch vụ trên có thể hoạt động.

Theo ông Hải, dù số ca mắc COVID-19 có giảm so với tuần trước, nhưng vẫn còn ở mức cao, trên dưới 1.000 ca mỗi ngày. Điều đáng nói là số phường, xã, thị trấn có dịch cấp độ 3 tăng cao so với tuần trước, từ 4 địa phương lên 13 địa phương; trong tuần trước không có quận, huyện nào có dịch cấp độ 3 thì tuần này có đến 2 quận huyện.

Ngoài ra, trong những ngày gần đây số ca nhập viện luôn cao hơn số ca xuất viện. Cụ thể: ngày 3.11, số ca nhập viện là 944, số ca xuất viện chỉ có 770 ca; ngày 4.11 số ca nhập viện lên đến 1.137 ca, số ca xuất viện chỉ có 688 ca; ngày 5.11 số ca nhập viện là 973, số ca xuất viện là 937; ngày 6.11 số ca nhập viện là 908 ca, số ca xuất viện là 800 ca và ngày 7.11 số ca nhập viện là 953 ca, số ca xuất viện chỉ có 533 ca. Đây là một nguy cơ. Từ những điều đó cho thấy, tình hình dịch bệnh của TP trong những ngày gần đây có những diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì vậy, người dân phải thực hiện nghiêm thông điệp 5 K để góp phần phòng chống dịch. Cùng với đó, người dân phải thay đổi hành vi, thói quen để thích ứng an toàn với dịch.

“Hiện nay thói quen của nhiều người dân vẫn chưa thay đổi, người dân vẫn còn tụ tập, la cà rất nhiều. Tổ chức Y tế thế giới WHO và các chuyên gia y tế đã cho biết, dịch bệnh COVID-19 không kết thúc trước năm 2023. Như vậy, hiện nay chúng ta chưa có đủ cơ sở, điều kiện để cho các dịch vụ trên có thể hoạt động. Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch”, ông Hải chia sẻ.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 7.11.2021, TP có 439.196 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 438.665 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 531 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 11.527 bệnh nhân, trong đó có 656 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 7.11, TP có 953 bệnh nhân nhập viện, 533 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số bệnh nhân xuất viện từ đầu năm đến nay là 257.538), 35 trường hợp tử vong trong ngày (nâng số bệnh nhân tử vong từ đầu năm đến nay là 16.936).

Tính đến ngày 7.11, TP đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 13.664.734 mũi, trong đó có 7.822.405 mũi 1, 5.842.329 mũi 2.

Bài liên quan
TP.HCM còn thiếu khoảng 14.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
Với gần 2,4 triệu hộ dân, TP.HCM cần hơn 16.000 cộng tác viên (CTV) sức khỏe cộng đồng nhưng hiện chỉ mới tuyển được hơn 2.000 người, còn thiếu khoảng 14.000 người chưa thể tuyển dụng được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Số địa phương có dịch cấp độ 3 tăng hơn 3 lần