Sáng 5.12, nhánh cầu bắc qua kênh Tham Lương thuộc dự án cầu Bưng, vốn đầu tư 515 tỷ đồng ở cửa ngõ Tây Bắc thành phố đưa vào khai thác sau 4 năm xây dựng, thông xe sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch.

TP.HCM: Thông xe cầu hơn 500 tỉ nối quận Bình Tân và Tân Phú

T.V | 05/12/2021, 11:30

Sáng 5.12, nhánh cầu bắc qua kênh Tham Lương thuộc dự án cầu Bưng, vốn đầu tư 515 tỷ đồng ở cửa ngõ Tây Bắc thành phố đưa vào khai thác sau 4 năm xây dựng, thông xe sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch.

Cầu Bưng mới bắc qua kênh Tham Lương thay thế cây cầu hiện hữu có mặt cắt ngang hẹp, đã xuống cấp trầm trọng, liên tục gây ùn tắc giao thông. Công trình sau khi hoàn thành sẽ nối liền quận Bình Tân và quận Tân Phú trên trục đường Lê Trọng Tấn, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Bưng và góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, nối kết liên vùng trong khu vực tây bắc thành phố.

Công trình có tổng chiều dài 555 m với tổng mức đầu tư 515 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 141 tỉ đồng, phục vụ việc giải tỏa một phần 39 hộ dân và 2 tổ chức.

phan-van-mai-7610.jpeg

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các đơn vị có mặt tại Lễ thông xe cầu Bưng-Ảnh: Thanh Niên

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (TCIP - chủ đầu tư) cho biết công trình bắt đầu thi công từ tháng 7.2017 và đã phải tạm dừng thi công 2 lần, 1 lần năm 2018 do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và 1 lần vào quý 3.2021 khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội chống dịch COVID-19.

"Sau khi hoàn thiện, cầu Bưng chắc chắn sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực hiện hữu cũng như tạo ra trục giao thông trực tiếp giữa Bình Tân và Tân Phú trên đường Lê Trọng Tấn, hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối liên vùng phía Tây Bắc thành phố. Đồng thời, đây là công trình đầu tiên của ngành giao thông hoàn thành từ khi TP.HCM mở cửa, khôi phục sản xuất sau giãn cách, góp phần thúc đẩy hồi phục kinh tế" - ông Lương Minh Phúc chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói nhánh thứ nhất dự án cầu Bưng là công trình giao thông đầu tiên hoàn thành sau khi thành phố khôi phục kinh tế, xã hội. Hiện, lãnh đạo thành phố yêu cầu sở ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ chủ đầu tư xử lý dứt điểm các khó khăn liên quan dự án, để toàn bộ công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, để sớm hoàn thiện giao thông, cải thiện môi trường phía Tây Bắc, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án tại khu vực, đặc biệt là dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đã được cân đối vốn ngân sách trong kế hoạch trung hạn 2021-2025.

Ngoài cầu Bưng, trước Tết năm nay, TP.HCM đưa vào khai thác 10 gói thầu, dự án khác. Trong đó có ncông trình lớn như nâng cấp tỉnh lộ 9 (đường Đặng thúc Vịnh, huyện Hóc Môn), vốn hơn 700 tỷ đồng; cải tạo đường và kênh Nước Đen (quận Bình Tân), vốn 629 tỷ đồng; dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức), tổng vốn 603 tỷ đồng; xây cầu Hang Ngoài mới (quận Gò Vấp), vốn 404 tỷ đồng...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
11 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Thông xe cầu hơn 500 tỉ nối quận Bình Tân và Tân Phú