Sáng 4.12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” trao tặng máy tính bảng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM.

TP.HCM: Trao tặng 250 máy tính bảng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19

P.V | 04/12/2021, 15:09

Sáng 4.12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” trao tặng máy tính bảng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Theo thống kê tại TP.HCM có trên 1.500 học sinh bậc học phổ thông, giáo dục thường xuyên rơi vào cảnh mồ côi vì người thân mất do dịch COVID-19.

“Với mong muốn chia sẻ để vơi đi phần nào nỗi đau ấy, thời gian qua, chính quyền các cấp cùng các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm trên địa bàn TP đã quan tâm hỗ trợ, kịp thời về sữa, thiết bị học tập, quần áo trẻ sơ sinh”, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Trần Thị Huyền Thanh bày tỏ. Bà cho biết thời gian qua, Chính phủ, Thành ủy TP và chính quyền các cấp cùng các ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm sâu sát, kịp thời chăm lo cho những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

04-12-2021-tphcm-trao-tang-250-may-tinh-bang-cho-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-do-dich-covid-19-67117954-details.jpeg
Các em có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại chương trình - Ảnh: T.U

Nhiều đơn vị đã và đang đồng hành cùng Hội LHPN TP thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn. Hội LHPN TP đã huy động nguồn lực xã hội, tăng cường sự kết nối, hỗ trợ trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch giúp trẻ ổn định cuộc sống, được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Trần Thị Huyền Thanh cho biết: Tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của trên 23.000 người, hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, người thân… Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để hỗ trợ chăm sóc các em trong thời gian dài.

Dịp này, ban tổ chức trao 102 máy tính bảng phương tiện hỗ trợ học tập điện tử cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 tại các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận và TP Thủ Đức. Chương trình đồng thời đã trao bảng tượng trưng cho Hội LHPN quận, huyện: Quận 8, Bình Tân, Tân Phú; huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn và Nhà Bè.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Trao tặng 250 máy tính bảng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19