Sáng 31.12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã chính thức thông xe và đưa công trình xây dựng cầu thép An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp vào sử dụng.

TP.HCM thông xe cầu thép thay thế phà An Phú Đông

Phan Diệu | 31/12/2020, 15:35

Sáng 31.12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã chính thức thông xe và đưa công trình xây dựng cầu thép An Phú Đông, quận 12 - quận Gò Vấp vào sử dụng.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, công trình xây dựng cầu thép An Phú Đông là công trình trọng điểm của TP.HCM, thay thế cho phà hiện hữu, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn liên tục cho người dân trong khu vực.

Cây cầu này góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phường An Phú Đông, quận 12 và Gò Vấp. Việc đưa cầu An Phú Đông vào sử dụng sẽ giúp rút ngắn cự ly di chuyển từ khu vực phường An Phú Đông, quận 12 qua quận Gò Vấp và ngược lại gần hơn 10km thay vì phải đi đường vòng như trước đây.

Cầu An Phú Đông được khởi công từ tháng 2.2020, kết cấu hoàn toàn bằng thép, dài 240m, rộng 12,5m (2 làn xe ô tô và lề bộ hành 2 bên). Tổng kinh phí xây dựng gần 80 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng 61,3 tỉ đồng, các chi phí khác là 15,6 tỉ đồng.

Cầu An Phú Đông cho phép các phương tiện như xe 2 bánh, ô tô con, người đi bộ lưu thông; cấm xe tải và xe khách qua cầu. Chiều cao giới hạn các phương tiện là 2m, tốc độ tối đa 30 km/giờ.

TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm

Ngày 31.12, Sở Giao thông vận tải TP.HCM có thông báo về việc điều chỉnh giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Việc này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động đón chào năm mới 2021.

Theo đó, kể từ 20 giờ ngày 31.12.2020 đến 0 giờ ngày 1.1.2021, thành phố cấm tất cả xe cộ đi lại vào nhiều tuyến đường.

Đó là đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; đường Tôn Đức Thắng, quận 1 đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; đường Đồng Khởi, quận 1 đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Triều, quận 1 đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; đường Hàm Nghi, quận 1 đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

Cũng trong thời gian này, TP.HCM hạn chế các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (qua khu đô thị Vinhomes Center Park, Q.Bình Thạnh). Riêng khuôn viên khu đô thị Vinhomes Center Park sẽ được lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác bắn pháo hoa trong thời gian diễn ra sự kiện.

Trong khi đó, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Huệ (quận 1) và các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sẽ bị cấm.

ban-phao-hoa.jpg
TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường để phục vụ việc bắn pháo hoa

Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

Khu vực đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng:

- Lộ trình từ quận 4 đi quận 1: Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) - đường Hoàng Diệu - đường Đoàn Văn Bơ - cầu Calmette - đường Calmette - đường Trần Hưng Đạo - đường Phạm Ngũ Lão - Công trường Quách Thị Trang - đường Huỳnh Thúc Kháng (hoặc đường Lê Lợi) - đường Pasteur - đường Lý Tự Trọng - đường Tôn Đức Thắng (Q.1).

- Lộ trình từ quận 1 đi quận 4: Đường Tôn Đức Thắng (quận 1) - Công trường Mê Linh - đường Hai Bà Trưng - đường Lê Thánh Tôn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Thái Bình (hoặc đường Nguyễn Công Trứ) - đường Calmette - cầu Calmette - đường Đoàn Văn Bơ - đường Hoàng Diệu - đường Nguyễn Tất Thành (quận 4).

- Lộ trình từ quận 1 đi quận 2: Đường Võ Văn Kiệt (quận 1) - đường Ký Con - đường Trần Hưng Đạo - đường Phạm Ngũ Lão - Công trường Quách Thị Trang - đường Lê Lợi - đường Pasteur - đường Lý Tự Trọng - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - đường Nguyễn Cơ Thạch - đường Mai Chí Thọ (quận 2).

- Lộ trình từ quận 2 đi quận 1: Đường Mai Chí Thọ (quận 2) - đường Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường Lê Thánh Tôn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

- Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo đối với khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh:

- Lộ trình từ quận 1 đi quận Bình Thạnh:  Đường Nguyễn Hữu Cảnh - đường Ngô Tất Tố - đường Nguyễn Văn Lạc - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Điện Biên Phủ.

- Lộ trình từ quận Bình Thạnh đi quận 1:  Đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) - cầu Điện Biên Phủ - đường Điện Biên Phủ, (quận 1) - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM lưu ý người điều khiểu phương tiện giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội; cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Bài liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm ‘không thể tham nhũng’
Ngày (30.12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM thông xe cầu thép thay thế phà An Phú Đông