Nam phi công của Vietnam Airlines có quốc tịch Anh là bệnh nhân thứ 91 nhiễm COVID-19 có một hành trình di chuyển, tiếp xúc rất phức tạp. Tuy nhiên hiện nay, TP.HCM đã điều tra, xác định được những người tiếp xúc với bệnh nhân này.

TP.HCM xác định được 70 người tiếp xúc với nam phi công nhiễm COVID-19

Hồ Quang | 23/03/2020, 11:07

Nam phi công của Vietnam Airlines có quốc tịch Anh là bệnh nhân thứ 91 nhiễm COVID-19 có một hành trình di chuyển, tiếp xúc rất phức tạp. Tuy nhiên hiện nay, TP.HCM đã điều tra, xác định được những người tiếp xúc với bệnh nhân này.

Kit chẩn đoán COVID-19 của Việt Nam đạt chất lượng, hiệu quả đến đâu?

TP.HCM khẩn cấp tìm những khách đến bar Buddha Bar&Grill ở Thảo Điền

Người tiếp xúc với 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đều âm tính

Chẩn đoán COVID-19: Những ai cần làm xét nghiệm?

Người chưa phát bệnh COVID-19 gần như không thể lây bệnh

Dịch COVID-19: Bình Thuận đóng cửa các điểm giải trí, thể thao

Vì sao cô gái trốn được cách ly Covid-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất?

Ngày 23.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay đã xác minh, điều tra được 70 người có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 91 nhiễm COVID-19là một nam phi công sống tại chung cư The Ascent (đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).

ThS.BS Nguyễn Trí Dũng -Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, hiện 70 người tiếp xúc với nam phi công nhiễm COVID-19 này đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Nam phi công này được xác địnhnhiễm COVID-19 vào ngày 20.3, nhưng trước đó đã có một lịch trình di chuyển và tiếp xúc rất phức tạp. Theo đó, ngày 8.2, bệnh nhân 91 này là hành khách từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, số ghế 5K. Sau đó, bệnh nhân nghỉ theo chế độ từ ngày 8 đến 15.3, chưa nhớ rõ lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội.

Ngày 16.3, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP.HCM đến Hà Nội và VN607 từ Hà Nội đến TP.HCM trong cùng ngày. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 13.3 đến 18.3, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí. Qua điều tra xác định được bệnh nhân này có đến quán bar Buddha Bar&Grill tại Thảo Điền, quận 2 từ 21 giờ 30 ngày 14.3 đến 3 giờ 15 ngày 15.3 và 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 17.3.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đến ngày 23.3, TP có tất cả 29 người nhiễm COVID-19, trong đó có 3 người đã khỏi bệnh được xuất viện; còn lại 26 người đangtiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Trong 26 người nhiễm COVID-19 đang điều trị, TP đã điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân45, 48, 53, 54, 65 và lấy mẫu xét nghiệmđều có kết quả âm tính với vi rút SARS- CoV-2.

Các trường hợp còn lại nhiễm COVID-19 ở TP.HCM cũng được điều tra, xác minh và lấy mẫu xét nghiệm. Cụ thể bệnh nhân thứ64, ngụ ở phường 2, quận 8 đã xác định được 90 người tiếp xúc, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang xác minh, 70 người tiếp xúc tại TP và đã lấy mẫu xét nghiệm 53 người, kết quả đều cho âm tính với vi rút SARS- CoV-2. Bệnh nhân thứ 66, ngụ ở chung cư Park view, quận 7 đã xác minh được 120 người tiếp xúc, trong đó lấy mẫu 112 người thì 106 người âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Bệnh nhân thứ 79 và 80 là 2 mẹ con ở tỉnh Bạc Liêu từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay EK392 ngày 15.3 đã xác định được 39 người tiếp xúc, trong đó lấy mẫu 21 trường hợp và 19 người có kết quả âm tính, 2 người còn lại đang chờ kết quả.

Bệnh nhân thứ 89 ngụ ở chung cư M-one, quận 7 đi từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vàongày 17.3 trên chuyến bay số hiệu NH831 đã xác định tiếp xúc với 52 người, trong đó lấy mẫu xét nghiệm 34 người và đã có 31 người âm tính, 3 người còn lại đang chờ kết quả. Bệnh nhân 90 đi trên chuyến bay EK392 về Việt Nam hôm 16.3 đã xác định được 36 người tiếp xúc, trong đó lấy mẫu 11 người và đã có 6 người có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Trường hợp bệnh nhân thứ 61 ngụ ở Ninh Thuận dự thánh lễ tôn giáo ở Malaysia, TP đã điều tra được 44 người dân TP tham dự thánh lễnày cùng với bệnh nhân và đã lấy mẫu xét nghiệm 39 người. Hiện 31 người đã có kết quả âm tính, 8 người còn lại đang chờ kết quả.

Riêng các bệnh nhân 75, 81, 82, 83, 92, TP đang tiếp tục cập nhật danh sách tiếp xúc; còn các bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83, 90 được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm khi vào khu cách ly nên không lập danh sách tiếp xúc. Các trường hợp nhiễm mới, TP đang xác minh thông tin để điều tra những người có tiếp xúc.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM xác định được 70 người tiếp xúc với nam phi công nhiễm COVID-19