UBND TP.HCM đã trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho TP tổ chức bắn pháo hoa tại nóc hầm Thủ Thiêm và điểm tầm thấp tại quận 11, huyện Củ Chi, Cần Giờ vào dịp lễ 30.4.

TP.HCM xin phép bắn pháo hoa dịp 30.4

Phan Diệu | 14/04/2017, 05:33

UBND TP.HCM đã trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho TP tổ chức bắn pháo hoa tại nóc hầm Thủ Thiêm và điểm tầm thấp tại quận 11, huyện Củ Chi, Cần Giờ vào dịp lễ 30.4.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm, thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30.4.2017 – ngày kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Namthống nhất đất nước. Địa điểm bắn pháo hoa bao gồm 1 điểm tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2);3 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

Theo UBND TP.HCM, cơ sở để TP đưa rađề xuất này là căn cứ vào mục C, điều 7, chương 2, nghị định số 36/NĐ-CP ngày 15.4.2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo hoa.

Mục này có quy định “bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Thời điểm bắn pháo hoa vào lúc21 giờ ngày 30.4”.

Đáng chú ý, trong nhiều năm qua, nguồn kinh phí cho hoạt động bắn pháo hoa tại TP.HCM vào những dịp lễ, tết đều huy động từ nguồn xã hội hóa chứ không sử dụng ngân sách.

Bên cạnh kiến nghị bắn pháo hoa dịp 30.4, UBND TP.HCM cũng đã chấp thuận cho Sở Du lịch phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quanthực hiện các chương trình hoạt động trong nước của ngành du lịchTP.

Theo đó, trong chương trình này, hoạt động bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng nghệ thuật dự kiến tổ chứcvàotháng 4.2017,liên hoanẩm thực Đất Phương Nam năm 2017 dự kiến tổ chức từngày 25 đến 28.5,biểu diễn nghệ thuật đường phố bắt đầu từ tháng 5.2017, tiếp đến tổ chức liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế năm 2018…

Ngoài ra, UBND cũng TP chấp thuận chủ trương tổ chức mời các đoàn truyền thông và các công ty lữ hành quốc tế (thị trường trọng điểm và tiềm năng) đến khảo sát và đưa tin về du lịch TP…

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM xin phép bắn pháo hoa dịp 30.4