Thời gian dự kiến trung chuyển hành khách miễn phí là từ ngày 1.12.2022 đến ít nhất là ngày 30.6.2023

TP.HCM yêu cầu xe trung chuyển miễn phí vào bến xe Miền Đông mới sớm lên phương án thực thi

Tú Viên | 25/11/2022, 20:40

Thời gian dự kiến trung chuyển hành khách miễn phí là từ ngày 1.12.2022 đến ít nhất là ngày 30.6.2023

Ngày 25.11, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đã yêu cầu Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải TNHH một thành viên và Công ty CP xe khách Phương Trang Futabuslines sớm bàn bạc với nhau phương án trung chuyển, kết nối đi vào trung tâm TP.HCM (và ngược lại).

Trước đó trong văn bản đề xuất, Công ty Phương Trang cho biết sẽ tổ chức trung chuyển khách miễn phí cho các hãng xe tại bến xe Miền Đông mới sau khi hàng trăm tuyến xe cũng về đây hoạt động.

1669283242-benxe.jpeg
Bến xe Miền Đông mới hiện là bến xe lớn nhất nước có thể phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm - Ảnh: SGR

Theo đó, Công ty này sẽ thực hiện dịch vụ trung chuyển đưa đón hành khách tận nơi từ các quận, huyện ở TP.HCM (trừ huyện Cần Giờ) đi đến bến xe Miền Đông mới và ngược lại (cho tất cả các tuyến xe cố định có đăng ký hoạt động tại bến xe mới).

Việc trung chuyển miễn phí hành khách của tất cả các chuyến xe để giảm tình trạng hành khách phải đón "xe dù", hơn nữa hạn chế tình trạng "xe dù bến cóc" hoạt động tràn lan, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Bên cạnh đó, dịp Tết dương lịch năm 2023, dự báo hành khách sẽ tăng từ 20-30%. Còn dịp Tết Nguyên đán năm 2023, lượng xe xuất bến tăng 70% và lượng khách tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái (cao điểm là ngày 19.1 dương lịch, tức ngày 28 tháng chạp). Việc có xe trung chuyển khách miễn phí sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Thời gian dự kiến trung chuyển hành khách miễn phí là từ ngày 1.12.2022 đến ít nhất là ngày 30.6.2023, khi bến xe Miền Đông mới có phương án kết nối hành khách đi và đến các quận, huyện thuận tiện.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đường song hành phải Quốc lộ 1A (phạm vi bến xe Miền Đông mới cũng như giải quyết tình trạng xe khách đón khách tràn lan trước cổng bến xe mới, Sở GTVT đã có thông báo cấm đỗ xe trên đường song hành phải Quốc lộ 1A (gồm phần đường bên phải và bên trái hầm chui), đoạn từ đường số 13 đến cổng F3 bến xe Miền Đông mới.

Đồng thời, cấm dừng xe và đỗ xe đối với xe ô tô khách, xe taxi trên đường song hành phải Quốc lộ 1A (gồm phần đường bên phải và bên trái hầm chui), đoạn từ đường số 13 đến cổng F3 bến xe Miền Đông mới.

Thời gian cấm dừng, đỗ bắt đầu từ ngày 26.11.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM yêu cầu xe trung chuyển miễn phí vào bến xe Miền Đông mới sớm lên phương án thực thi