UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở GD-ĐT xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền về cô giáo bộ môn ở Trường THPT Long Thới không hề giảng, không trò chuyện với học sinh, chỉ chép bài và giao bài tập trong suốt 3 tháng gây bức xúc cho các em.

TP.HCM: Yêu cầu xử lý cô giáo ‘không nói gì’ suốt 3 tháng

nguyentuyet | 30/03/2018, 05:47

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở GD-ĐT xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền về cô giáo bộ môn ở Trường THPT Long Thới không hề giảng, không trò chuyện với học sinh, chỉ chép bài và giao bài tập trong suốt 3 tháng gây bức xúc cho các em.

Sáng 29.3, trong cuộc họp về về tình hình kinh tế xã hội quý I/2018của TP.HCM, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND thành phốcho biết UBND mới nắm được sự việc cô giáo không giảng bài suốt 3tháng lên lớp ở Trường THPT Long Thới gây bức xúc trong dư luận vừa qua.

Theo đó UBND thành phố sẽ có văn bản gửi Sở Giáo dục -Đào tạo xem xét, xử lý. Nếu có vấn đề gì khó khăn hay vượt quá thẩm quyền thì ngành giáo dục phải báo cáo lên lãnh đạo thành phố.

Nữ sinh Phạm Song Toàn kể lại sự việc tại cuộc gặp gỡ lãnh đạo Sở Giáo dục -Đào tạo TP.HCM hôm 23.3 -Ảnh:Mạnh Tùng/Ngôi sao

Trước đó sáng 23.3, tại chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành giáo dục TP.HCM với học sinh tiêu biểu năm 2018, em Phạm Song Toàn (Trường THPT Long Thới, H.Nhà Bè) bật khóc kể trong lớp có cô giáo bộ môn khi lên bục giảng "không nói gì với chúng con cả, cô không dạy, cô chỉ viết bài". Đã hơn một học kỳ, lớp emphải tự học, tự làm bài và không biết nói với ai cả.

Thông tin này cũng được ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng THPT Long Thới xác nhận phản ánh của học sinh lớp 11A1 Phạm Song Toàn tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành với học sinh tiêu biểu về cô giáo không nói gì khi lên lớp là đúng sự thật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã cử cán bộ xuống trường tìm hiểu sự việc. Ban Giám hiệu trường Long Thới đang làm báo cáo Sở về sự việc này, đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan viết tường trình, kiểm điểm.

Ngày 29.3, trao đổi với báo chí, cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Toán trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè) cho biết: "Chuyện tôi chép bài trên bảng là có, nhưng nói tôi không giảng bài trong một học kỳ là không đúng. Chuyện này chỉ diễn ra từ sau Tết tới nay".

Theo cô Châu, buổi học chiều 28.3, cô và học sinh lớp 11A1 có buổi nói chuyện với nhau khá lâu. Về lý do không giảng bài ba tháng qua, cô chưa cho ai biết ngoài thầy hiệu trưởng.

"Tôi nhận mình sai và tiếc nuối nhiều lắm vì làm mất nhiều thứ ở nơi mà tôi đã gắn bó rất lâu", nữ giáo viên chia sẻ và khẳng định bản thân rất can đảm. Bởi nếu không, cô đã xin nghỉ không lương từ lúc sự việc bùng lên.

Nữ giáo viên khẳng định không chịu áp lực về thời gian, tiền bạc nên rất tâm huyết với công việc của nhà trường. "Tôi thừa hiểu đã dạy cái gì. Ở lớp khác người ta dạy năm tiết thì lớp này chỉ cần hai tiết thôi vì học sinh toàn khá, giỏi".

Cô giáo có 19 năm giảng dạy nói thêm: "Tôi ước sao em Song Toàn nói với tôi thôi, chứ không phải nói trên diễn đàn Sở như vậy. Bởi điều này ảnh hưởng đến ngành giáo dục, người ta đang nhìn vào ngành".

theo Lê Nam/VnExpress

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
1 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Yêu cầu xử lý cô giáo ‘không nói gì’ suốt 3 tháng