Về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, một số bộ, ngành phải giải trình đã trả lời không đúng thời gian; một số nơi trả lời nội dung chung chung…

Trả lời kiến nghị cử tri: Một số bộ, ngành trả lời chung chung, không đúng thời gian

Lam Thanh | 10/10/2022, 10:04

Về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, một số bộ, ngành phải giải trình đã trả lời không đúng thời gian; một số nơi trả lời nội dung chung chung…

Ngày 10.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 16.

Cho ý kiến về công tác nhân sự

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về một số báo cáo.

Cụ thể là báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách năm 2022; dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023, trong đó có nội dung phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia cho ý kiến về Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Ban Dân nguyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15.

hua.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Nhóm vấn đề thứ ba là một số nội dung Chính phủ đề xuất bổ sung phát sinh từ phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường kỳ của tháng 9.2022 đến nay như kết quả về công tác thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp và phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM…; Chính phủ kiến nghị đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, tháo gỡ vướng mắc cho một số các dự án BOT.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Ngoài ra, trong phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Kỳ họp thứ 4 và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiều bộ, ngành trả lời cử tri chung chung

Về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 15, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các bộ, ngành cũng giải trình thêm về tình trạng một số bộ, ngành trả lời không đúng thời gian theo quy định, như y tế, giáo dục, lao động - thương binh- hội…

Có một số nơi trả lời nội dung chung chung như trả lời của Bộ Xây dựng về công tác kiểm tra, cấp phép xây dựng; Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành chưa giải quyết kịp thời nên một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết như: việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với phí thẩm định các đồ án quy hoạch;

Một số văn bản quy định của cơ quan thẩm quyền chưa rõ, gây khó khăn cho thực hiện như: Thông tư 02 của Bộ Công thương về khái niệm khu dân cư khó áp dụng, quy định về số ngày công của từng chức danh, nội dung công việc tại Thông tư liên tịch số 55 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, công nghệ…

hua-2.jpg
Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó chủ tịch Quốc hội

Ngoài ra, trong kỳ báo cáo từ 1.8.2021 đến 31.7.2022 số lượt người đến khiếu nại, tố cáo, tăng 14% (đơn khiếu nại, tố cáo giảm nhưng số lượt người đến tăng).

Đến kỳ báo cáo, có 1.653 vụ việc/4.200 vụ việc chưa nhận được văn bản trả lời; còn tình trạng nhiều vụ phức tạp, kéo dài được dư luận xã hội quan tâm chưa được giải quyết.

Trong lĩnh vực tư pháp, công tác kiểm soát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện Kiểm sát nhân dân đối với Tòa án ít được thực hiện, chủ yếu là đối với các cơ quan điều tra, các cơ quan thi hành.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng về tình trạng lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương; tình hình dịch bệnh do vi rút Adeno diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao; tình trạng xuống cấp đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên, thiếu niên và việc thanh niên thiếu việc làm sau COVID-19; tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương…

Ông Bình cho biết, trong tháng 9.2022, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng so với tháng trước. Trong kỳ báo cáo năm 2022, so với cùng kỳ năm trước, tăng 14% lượt người và tăng 15,07% vụ việc.

Bài liên quan
Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường quyết định công tác nhân sự
Quốc hội sẽ họp bất thường vào sáng 21.3 để xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trả lời kiến nghị cử tri: Một số bộ, ngành trả lời chung chung, không đúng thời gian