Nhà tôi có trẻ nhỏ, ăn uống cũng đầy đủ nhưng bé vẫn gầy. Nhiều người nói có thể là vì ở quê không đảm bảo vệ sinh nên dễ nhiễm giun. Xin hướng dẫn tôi cách dân gian nào dễ sử dụng để trị giun mà không cần dùng thuốc men. Xin cám ơn. (nguyenquangth@...)

Trị giun bằng bí

04/05/2015, 08:36

Nhà tôi có trẻ nhỏ, ăn uống cũng đầy đủ nhưng bé vẫn gầy. Nhiều người nói có thể là vì ở quê không đảm bảo vệ sinh nên dễ nhiễm giun. Xin hướng dẫn tôi cách dân gian nào dễ sử dụng để trị giun mà không cần dùng thuốc men. Xin cám ơn. (nguyenquangth@...)

Về cách trị giun không dùng thuốc, nếu giun ít thì có thể làm như sau: dùng hạt bí đỏ phơi khô, rồi rang vàng. Khi dùng tách bỏ vỏ hạt, lấy phần ruột bên trong từ 20 - 30 gr (trẻ nhỏ thì 20 gr) để ăn hết trong ngày, ăn liền trong hai ngày như vậy. Hoặc dùng miếng bí đỏ gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi ăn sống, người lớn dùng 200 gr/ngày, trẻ em 50 - 100 gr/ngày.
Cứ một ngày ăn, một ngày nghỉ, dùng liên tục nhiều lần. Ngoài ra có thể dùng 30 gr củ gừng tươi đập dập ép lấy nước rồi pha với 60 gr mật ong, khuấy đều. Nếu trẻ 1 - 2 tuổi thì dùng 1/4 số lượng trên; 2 - 4 tuổi dùng 2/3; 15 tuổi trở lên dùng hết lượng trên một lần. Nếu không hết cần thăm khám ở bác sĩ để có hướng dẫn, xử trí đúng hướng.
Theo Lương y Như Tá (Thanh Niên)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trị giun bằng bí