Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính phủ Hàn Quốc) cho biết CHDCND Triều Tiên vừa cho nổ văn phòng liên lạc tại thị trấn Kaesong – động thái khiến căng thẳng leo thang mạnh mẽ.

Triều Tiên cho 'nổ tung' văn phòng liên lạc với Hàn Quốc

16/06/2020, 15:06

Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính phủ Hàn Quốc) cho biết CHDCND Triều Tiên vừa cho nổ văn phòng liên lạc tại thị trấn Kaesong – động thái khiến căng thẳng leo thang mạnh mẽ.

Khói bốc lên từ thành phố biên giới Keasong - Ảnh: Yonhap News

Thời điểm cho nổ là khoảng 14 giờ 49 phút, hiện thực hóa lời đe dọa cho giới chức Seoul nhìn thấy “cảnh văn phòng liên lạc vô dụng sụp đổ hoàn toàn” do bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un - đưa ra hôm 13.6. Trước đó một số nguồn tin quân sự tiết lộ có khói đen cùng tiếng nổ lớn từ từ Keasong.

Văn phòng liên lạc hai miền ra mắt vào tháng 9.2018 nhằm tạo điều kiện trao đổi và hợp tác liên Triều, trong bối cảnh tâm trạng hòa giải dâng cao nhờ các cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đầu năm nay văn phòng liên lạc phải tạm ngừng hoạt động vì dịch COVID-19. Thời gian qua hành động được cho là tuyên truyền chống phá Triều Tiên của một số người đào tẩu sang Hàn Quốc châm ngòi cho căng thẳng. Chính quyền Bình Nhưỡng xác định Seoul là “kẻ thù” và cắt đứt đường dây liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều, đường dây nóng quân sự lẫn đường dây nóng giữa văn phòng hai nhà lãnh đạo.

Văn phòng liên lạc từng là biểu tượng cho hợp tác hai miền Triều Tiên - Ảnh: AP

Trước khi xảy ra vụ phá hủy văn phòng liên lạc, Bộ Tổng tham mưu quân đội CHDCND Triều Tiên (KPA) thông báo đang cân nhắc tái triển khai lực lượng đến các khu vực biên giới giáp Hàn Quốc vốn là vùng phi quân sự theo thỏa thuận trước đó giữa hai miền và tổ chức rải truyền đơn quy mô lớn.

Cẩm Bình (theo Yonhap News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên cho 'nổ tung' văn phòng liên lạc với Hàn Quốc