Một ngày sau khi công bố thông tin chuẩn bị tổ chức đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ, CHDCND Triều Tiên lại tiếp tục tiến hành phóng tên lửa từ thành phố biển Wonsan.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm đàm phán

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/10/2019, 16:23

Một ngày sau khi công bố thông tin chuẩn bị tổ chức đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ, CHDCND Triều Tiên lại tiếp tục tiến hành phóng tên lửa từ thành phố biển Wonsan.

Quân đội Hàn Quốc ghi nhận tên lửa bay xa 450km, đạt độ cao 910km - có khả năng là loại thuộc lớp Pukguksong phóng từ tàu ngầm. Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo nhận định tên lửa vừa phóng dường như được điều chỉnh viễn điểm nhằm giảm tầm bắn (vốn lên đến khoảng 1.300km).

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ trích vụ phóng vi phạm các nghị quyết Liên hợp quốc.

Phía Nhật trước đó xác định Triều Tiên phóng đến hai quả tên lửa - một quả rơi vào vùng đặc quyền kinh tế nước này, sau đó Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga tuyên bố có vẻ như chỉ là một quả nhưng tách làm hai lúc bay.

Trước đánh giá từ chính quyền Tokyo, Bộ trưởng Jeong cho biết tên lửa có ít nhất hai giai đoạn phân tách.

Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) từ trước khi họ thông báo chấp nhận ngừng thử tên lửa tầm xa cùng hạt nhân và ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ. Vào tháng 7 hãng thông tấn KCNA vừa công bố loạt hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát nhà máy đóng tàu ngầm mới - dấu hiệu cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng vẫn chưa từ bỏ chương trình SLBM.

Phía chính quyền Washinton chưa đưa ra bình luận chính thức, tuy nhiên hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên khẳng định họ có biết về vụ phóng mới nhất. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 9 tính từ lúc hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều gặp nhau ở Khu phi quân sự liên Triều cuối tháng 6 cho đến nay.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui một ngày trước thông báo nước này và Mỹ nhất trí tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 5.10 - một diễn biến đem lại hy vọng thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân sẽ bị phá vỡ.

Tuy nhiên, giáo sư Leif-Eric Easley thuộc đại học Ewha (Seoul) nhắc nhở cần phải giữ cái nhìn sáng suốt trước những hành động khiêu khích từ phía chính quyền Bình Nhưỡng. Ông đánh giá Triều Tiên phóng tên lửa ngày 2.10 nhằm mục đích giành được nhượng bộ khi đàm phán.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm đàm phán