Hãng KCNA ngày 19.1 đưa tin Triều Tiên vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước, nhằm đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn.
Chuyển động

Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân dưới nước

Cẩm Bình 19/01/2024 16:40

Hãng KCNA ngày 19.1 đưa tin Triều Tiên vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước, nhằm đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn.

Hệ thống mới mang tên Haeil-5-23, địa điểm thử nghiệm ở ngoài khơi vùng biển phía đông nước này. KCNA không cho biết thời gian cụ thể cũng như thông số kỹ thuật của vũ khí. Hãng dẫn lời Bộ Ngoại giao Triều Tiên: “Thế trận đối phó dựa trên vũ khí hạt nhân dưới nước của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn, các biện pháp hàng hải khác nhau sẽ tiếp tục ngăn chặn hoạt động thù địch của Mỹ cùng đồng minh”. Cơ quan này còn chỉ trích Mỹ - Nhật - Hàn đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh Triều Tiên, cảnh báo 3 nước sắp phải nhận hậu quả thảm khốc.

Hải quân Mỹ - Nhật - Hàn tổ chức tập trận chung ngoài khơi đảo Jeju từ ngày 15 đến 17.1. Tập trận có tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu tuần dương USS Princeton tham gia, diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa siêu thanh nhiên liệu rắn.

Tháng 3 năm ngoái đánh dấu lần đầu tiên Triều Tiên công bố thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước. Hệ thống ở lần thử đó mang tên Haeil-1, di chuyển dưới nước ở độ sâu 80 - 150m trong hơn 59 tiếng đồng hồ rồi phát nổ ngoài khơi bờ biển phía đông. KCNA cho biết Haeil được phát triển để thực hiện nhiệm vụ tấn công bí mật vào vùng biển đối thủ. Vũ khí mới có thể tiêu diệt nhóm tàu hải quân hoặc hải cảng quan trọng bằng cách kích nổ đầu đạn hạt nhân dưới nước, tạo ra làn sóng phóng xạ cực mạnh.

Đến tháng 4 họ lại thử nghiệm hệ thống Haeil-2, di chuyển 1.000km dưới nước suốt 71 giờ 5 phút, thành công tiêu diệt mục tiêu giả định. Chưa rõ Triều Tiên có đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp trên Haeil hay không.

trieu.jpg
Loạt ảnh về lần thử nghiệm đầu tháng 4 năm ngoái - Ảnh: KCNA

Cùng ngày Triều Tiên thông báo thử nghiệm Haeil-5-23, Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel tuyên bố hai nước sẽ xem xét khả năng sử dụng xưởng đóng tàu Nhật để kiểm tra - sửa chữa tàu chiến Mỹ hoạt động trên vùng biển Đông Á. Phương án này giúp Washington có thể duy trì thêm nhiều tàu sẵn sàng chiến đấu ở khu vực, thay vì phải đưa tàu băng qua Thái Bình Dương về nước sửa chữa.

Nhật là nơi tập trung sức mạnh quân sự của Mỹ ở nước ngoài lớn nhất. Phần lớn trong số 70 tàu thuộc biên chế Hạm đội 7 đều đồn trú tại đây.

Loạt diễn biến mới nêu trên xảy ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên vô cùng căng thẳng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đầu tuần trước tuyên bố xem Hàn Quốc là kẻ thù chính mà ông ta sẽ không ngần ngại "tiêu diệt".

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
10 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân dưới nước