Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 3.6 chỉ trích Hàn Quốc đi ngược lại Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm khi tham gia hai cuộc tập trận với Mỹ.

Triều Tiên tức giận khi Mỹ-Hàn lại tập trận chung

Cẩm Bình | 04/06/2018, 10:48

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 3.6 chỉ trích Hàn Quốc đi ngược lại Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm khi tham gia hai cuộc tập trận với Mỹ.

Hàn Quốc dự kiến sẽ cử 3 tàu chiến, 700 binh sĩ và một số máy bay tham gia cuộc tập trận chung quốc tế Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) ngoài khơi Hawaii từ ngày 27.6-2.8. Hoạt động này quy tụ lực lượng của 20 quốc gia, trong đó có Mỹ. Ngay sau đó, Mỹ-Hàn sẽ lại có cuộc tập trận chung Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG).

Báo Rodong Sinmun gọi RIMPAC là “sản phẩm của chiến tranh lạnh”, nhằm mục đích phong tỏa một quốc gia có chủ quyền như Bình Nhưỡng.“Triều Tiên và Hàn Quốc đang có nhiệm vụ vĩ đại là phải làm giảm căng thẳng quân sự và đem lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, bằng cách thực hiện Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm (đạt được tại thượng đỉnh liên Triều tháng 4) một cách nghiêm túc. Đối thoại và đối đầu, hòa bình và tập trận không bao giờ song hành”, theo Rodong Sinmun.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington có kế hoạch tổ chức tập trận một cách âm thầm, hạn chế tuyên truyền để duy trì bầu không khí hòa dịu.

Giới chức quốc phòng Mỹ-Hàn trong cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La 2018 nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục tập trận quân sự chung ngay cả trong giai đoạn đối thoại với Triều Tiên, bất chấp những lời đe dọa ngày càng tăng của nước này. Tuy nhiên, hai nước quyết định sẽ cấm hoặc chỉ cho đưa tin hạn chế về những cuộc tập trận quy mô lớn cũng như “giảm đến mức tối thiểu” vũ khí chiến lược tham gia tập trận, vì không muốn Bình Nhưỡng dùng đây làm cái cớ tái thực hiện hành động khiêu khích.

Trước đó vào giữa tháng 5, Triều Tiên đã dọa sẽ rút khỏi thượng đỉnh Mỹ-Triều để phản đối Mỹ-Hàn tập trận chung Thần Sấm (Max Thunder). Lời đe dọa đã khơi mào cho một loạt nhiều động thái tiêu cực của cả Bình Nhưỡng và Washington, thậm chí Tổng thống Trump đã tuyên bố hủy gặp thượng đỉnh. Đến ngày 1.6, nhà lãnh đạo Mỹ mới khẳng định khôi phục kế hoạch gặp mặt.

Cẩm Bình (theo KBS World, Korea Herald)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá vàng miếng tăng phi mã vượt 88 triệu đồng/lượng
Giá vàng miếng sáng nay (9.5) đã tăng phi mã hơn 1 triệu đồng/lượng, lên ngưỡng cao nhất từ trước tới nay là 88,5 triệu đồng/lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên tức giận khi Mỹ-Hàn lại tập trận chung