Đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây (đường cao tốc HLD) dài 55km nối liền TP. HCM và tỉnh Đồng Nai, kể từ khi chính thức thông xe toàn tuyến từ năm 2015 đến nay, tuyến đường đã nhận được sự tin tưởng và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người tham gia giao thông khi lưu thông từ TP.HCM đến các địa điểm như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt…

Trộm cắp tài sản trên đường cao tốc - hành vi cần lên án mạnh mẽ

Bài PR theo hợp đồng QC | 29/11/2019, 12:55

Đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây (đường cao tốc HLD) dài 55km nối liền TP. HCM và tỉnh Đồng Nai, kể từ khi chính thức thông xe toàn tuyến từ năm 2015 đến nay, tuyến đường đã nhận được sự tin tưởng và trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người tham gia giao thông khi lưu thông từ TP.HCM đến các địa điểm như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt…

Với mật độ phương tiện cao, trung bình khoảng42 ngàn lượt mỗi ngày, để tình trạng lưu thông các phương tiện được an toàn đòi hỏi cơ sở vật chất hạ tầng trên tuyến phải luôn đảm bảo, đáp ứng sẵn sàng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, hệ thống trang thiết bị dọc tuyến thường xuyên bị các đối tượng xấu trộm cắp, đặc biệt ở các đường nhánh ra, vào cao tốc tại các nút giao, khu vực cầu cạn. Các trang thiết bị thường bị mất trộm gồm: nắp đậy trụ hộ lan, dây cáp quang, dây tiếp địa… Từ đầu năm đến nay, toàn tuyến cao tốc đã mất 660 nắp đậy trụ hộ lan, 991m dây cáp quang, 700m dây tiếp địa…


Nhân viên Công ty VEC E bắt quả tang một đối tương đang trộm dây cáp trên đường cao tốc HLD

Việc mất cắp các trang thiết bị không chỉ gây thiệt hại về tài sản đường cao tốc, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến do hệ thống tôn hộ lan có tác dụng giảm bớt xung lực, ngăn không để phương tiện trượt khỏi đường cao tốc hoặc rơi xuống rãnh, vực sâu khi xảy ra sự cố, va chạm; hệ thống gang chắn rác giúp mặt đường nhanh chóng thoát nước không bị đọng nước khi trời mưa; hệ thống dây cáp quang giúp truyền dẫn tín hiệu đèn giao thông, hệ thống biển báo điện tử, hệ thống camera giám sát, việc trộm cắp dây cáp quang gây mất tín hiệu hệ thống biển báo, gián đoạn liên lạc, điều khiển giao thông trên tuyến, gây khó khăn cho đơn vị quản lý khai thác (QLKT) trong việc cung cấp thông tin, đưa ra tín hiệu cảnh báo cho khách hàng trong các trường hợp khẩn cấp.


Dây cáp nguồn bị kẻ gian cắt rời

Trong quá trình tuần tra, VEC E đã bắt được một số đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp quang, trộm tấm gang chắn rác và đã bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý, một số trường hợp đã được các cơ quan chức năng xử lý. Nhằm giải quyết tình trạng nêu trên, đơn vị QLKT tuyến - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (Công ty VEC E) đã tăng cường công tác tuần tra cả ban ngày và ban đêm, đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng tại các địa phương dọc tuyến để phối hợp, hỗ trợ điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm.Tuy nhiên, do tuyến đường trải dài trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, có nhiều nút giao cắt và khu vực thưa dân cư nên việc tuần tra, bảo vệ cơ sở vật chất vẫn gặp nhiều khó khăn...

Nhằm bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng thiết bị đường cao tốc, đặc biệt đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, Công ty VEC E rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp từ chính quyền địa phương và khách hàng lưu thông trên tuyến, kính mong quý khách hàng nếu phát hiện các đối tượng trộm, cắp tài sản hoặc có dấu hiệu bất thường, khả nghi, liên hệ báo với đơn vị QLKT thông qua hotline: 028. 62529191.

Q.C
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trộm cắp tài sản trên đường cao tốc - hành vi cần lên án mạnh mẽ