Quan chức phụ trách đối ngoại Đài Loan Joseph Wu ngày 20.9 thông báo hòn đảo tự trị cắt đứt quan hệ, đồng thời sẽ lập tức đóng cửa văn phòng đại diện ngoại giao tại Kiribati, vì quốc gia này quyết định ngả về Trung Quốc.

Trong vòng một tuần, Đài Loan mất 2 đối tác ngoại giao

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 20/09/2019, 16:23

Quan chức phụ trách đối ngoại Đài Loan Joseph Wu ngày 20.9 thông báo hòn đảo tự trị cắt đứt quan hệ, đồng thời sẽ lập tức đóng cửa văn phòng đại diện ngoại giao tại Kiribati, vì quốc gia này quyết định ngả về Trung Quốc.

Ông Wu cho biết: “Theo thông tin thu thập được thì phía Trung Quốc hứa hẹn cung cấp kinh phí cho việc mua sắm máy bay cùng xây bến phà thương mại để lôi kéo Kiribati chuyển quan hệ ngoại giao. Trung Quốc đang chèn ép và cố làm giảm hiện diện quốc tế, cuối cùng là phá hoại chủ quyền Đài Loan”.

“Rõ ràng là họ muốn thông qua những sự kiện ngoại giao như vậy thao túng dư luận tại Đài Loan, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử nhà lãnh đạo lẫn cơ quan lập pháp Đài Loan sắp tới, làm suy yếu quá trình dân chủ của chúng tôi”, ông Wu chỉ trích.

Phía văn phòng Tổng thống Kiribati chưa đưa ra bình luận gì. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng hoan nghênh quyết định của đảo quốc Thái Bình Dương.

Kiribati là quốc gia thứ 2 “bỏ Đài theo Trung” chỉ trong vòng một tuần qua - sau quần đảo Solomon, khiến số đối tác ngoại giao còn công nhận Đài Loan giảm còn 15.

Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ yêu cầu viện trợ mà Kiribati đưa ra với Trung Quốc bao gồm các khoản vay và một máy bay Boeing 737. Giới chức Bắc Kinh tìm cách khiến nhiều nước đổi phe hơn nữa trước dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 1.10.

Tình hình làm cho một số quốc gia trong khu vực – trong đó có Mỹ và Úc – lo lắng về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở “chuỗi đảo thứ hai” trên Thái Bình Dương (vốn được thiết lập nhằm kiềm chế Trung Quốc), theo nguồn tin Reuters.

Trước diễn biến mới nhất nêu trên, Quốc dân đảng (đảng phái đối lập tại Đài Loan) kêu gọi đảng Dân tiến cầm quyền xem xét lại chính sách hai bờ.

“Đảng Dân tiến nên tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau một loạt động thái cắt đứt quan hệ, từ đó đề xuất giải pháp thực tế. Họ không nên cứ đổ trách nhiệm cho đối tác ngoại giao cũ, cho chính quyền Bắc Kinh hay đảng đối lập”, Quốc dân đảng tuyên bố.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Thị trường di động sẽ đóng góp cho nền kinh tế 1.100 tỉ USD vào 2030, Trung Quốc đầu tư mạnh vào 5.5G và 6G
Theo một báo cáo gần đây, thị trường 5G đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung gần 260 tỉ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2030, với số lượng kết nối 5G chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trong vòng một tuần, Đài Loan mất 2 đối tác ngoại giao