Trực thăng Nga đánh bom tàu ngầm "địch" ở vùng biển Kaliningrad hôm 12.7, ngay gần nơi NATO vừa bắt đầu cuộc tập trận chung Di sản Tobruq 2017 hôm 11.7, theo Newsweek.

Trực thăng Nga đánh bom tàu ngầm ‘địch’ sát bãi tập trận của Mỹ

Trần Trí | 13/07/2017, 12:00

Trực thăng Nga đánh bom tàu ngầm "địch" ở vùng biển Kaliningrad hôm 12.7, ngay gần nơi NATO vừa bắt đầu cuộc tập trận chung Di sản Tobruq 2017 hôm 11.7, theo Newsweek.

Quân đội Nga triển khai 10 trực thăng chiến đấu chống ngầm Kamov KA-27 thuộc nhánh không quân của Hạm đội Baltic, tham gia vụ ném bom một tàu ngầm giả của địch thủ.

Theo kịch bản, tàu ngầm địch do thám nhóm tàu của Hạm đội Baltic nhưng bị nhóm trực thăng Nga phát hiện, và họ quyết định điều phối chiến đấu với sự hỗ trợ của sóng sonar và hệ thống radar, người pháy ngôn Roman Martov của Hạm đội Baltic cho hãng thông tấn TASS biết.

Ông nói thêm: tàu ngầm địch - là một bản mô phỏng đặc biệt chìm dưới nước - đã bị bom Nga “tiêu diệt”.

Theo TASS ngày 5.7, Nga đã tập hợp 2.500 quân tham gia cuộc tập trận không quân ở vùng Pskov giáp Latvia và Estonia. Cuộc tập trận này còn huy động40 máy bay, đặc nhiệm dù Nga (VDV) tập nhảy xuống vùng đất lạ để chống khủng bố.

Cuộc diễn tập này diễn ra ở ngoại ô Kislovo vốn cách biên giới Estonia chưa tới 50 km, xung quanh căn cứ của một đơn vị quân đội bị tổn thất nặng ở Ukraine năm 2014. Có tin đơn vị ở Pskov đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và đó là bằng chứng rõ nhất quân Nga đã tiến vào Ukraine, theo Newsweek.

Ngày 11.7, Nga cùng quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển Baltic và Địa Trung Hải, khi chuẩn bị tập trận Biển chung vào cuối tháng 7 này, theo báo Sự thật của Đảng Cộng sản Nga.

Việc Nga mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Biển Chung khiến lãnh đạo 3 nước vùng biển Baltic (Latvia, Litva, Estonia) lo sợ bị Nga tấn công.

Moscow đã chính thức bác bỏ sự cáo buộc sẽ tấn công một quốc gia thành viên NATO ở vùng biển này.

Để trấn an 3 nước dựa cậy sự bảo vệ của NATO, Mỹ tiến hành nhiều cuộc tập trận đa quốc gia, mới nhất là Di sản Tobruq 2017, với lực lượng Phòng không từ trên bộ (SBAD) của Mỹ, quân Slovakia và Cộng hòa Czech và sẽ gồm hơn 2.200 quân lính và 800 phương tiện do 13 nước đóng góp, theo báo cáo ngày 11.7 của Bộ chỉ huy không quân NATO ở căn cứ Ramstein (Đức).

Di sản Tobruq 2017 diễn ra ở nhiều địa điểm tại CH Czech, Litva, Romania, sẽ tập trung vàophối hợp chiến đấu giữa các nước NATO, và sẽ kết thúc ngày 22.7 tới.

Như vậy, cả Nga - NATO đều thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu và phô trương sức mạnh quân sự, vào lúc sự thù địch giữa hai bên gia tăng, theo Newsweek.

NATO cáo buộc Nga theo đuổi chính sách khu vực hung hăng, như sáp nhập Crimea của Ukraine hồi năm 2014, rồi dàn quân sự đông đảo ở vùng Kaliningrad nằm giữa Litva và Ba Lan.

Moscow nói đây là biện pháp bảo vệ cộng đồng Nga thiểu số, nhưng nhiều nước châu Âu vẫn chỉ trích Nga đưa quân vào chiếm Crimea và phủ nhận sự hiện diện quân sự ở đông Ukraine.

Hai bên đều chạy đua vũ trang, với vùng biển Baltic là nơi diễn ra cuộc tập trận của mỗi bên. Trong khi đó, các chuyên gia về quân sự Nga cảnh cáo: Việc triển khai quân gần biên giới các nước vùng biển Baltic chỉ là chiến thuật hù dọa của Moscow, chứ Nga không có ý định tấn công Latvia,Litva và Estonia.

3 nước này đang hưởng lợi nhiều nhất từ chiến lược sườn đông của NATO: 3 tiểu đoàn luân chuyển trú đóng ở các nước này.

Ngoài sự hỗ trợ của NATO, quan chức và công dân Litva, Latvia đều ủng hộ ý tưởng lập Đạo quân châu Âu, dù nhiều đồng minh không thích ý tưởng lập lực lượng riêng này.

Trung Trực (theo Newsweek)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trực thăng Nga đánh bom tàu ngầm ‘địch’ sát bãi tập trận của Mỹ