Trung Quốc sẽ cung cấp thiết bị cho cuộc bầu cử năm 2018 của Campuchia, bao gồm cả các thùng và phòng bỏ phiếu. Động thái của Trung Quốc đến không lâu sau khi Liên minh Châu Âu và Mỹ tuyên bố ngưng các hoạt động viện trợ cho cuộc bầu cử của Campuchia vào năm tới.

Trung Quốc cam kết hỗ trợ bầu cử Campuchia sau khi phương Tây rút lui

Anh Tú | 29/12/2017, 06:10

Trung Quốc sẽ cung cấp thiết bị cho cuộc bầu cử năm 2018 của Campuchia, bao gồm cả các thùng và phòng bỏ phiếu. Động thái của Trung Quốc đến không lâu sau khi Liên minh Châu Âu và Mỹ tuyên bố ngưng các hoạt động viện trợ cho cuộc bầu cử của Campuchia vào năm tới.

Ông Hang Puthea, phát ngôn viên Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết, Trung Quốc sẽ cung cấp 30 loại thiết bị khác nhau. "Những thiết bị này rất quan trọng để tiến hành cuộc bầu cử" - ông Hang Puthea nói với Reuters.

Trong một tài liệu hôm 28.12, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho biết, Trung Quốc cam kết cung cấp trang thiết bị một ngày trước đó, bao gồm laptop, máy tính, thùng phiếu và nhiều vật dụng khác.

"Trung Quốc hứa sẽ hỗ trợ nhiều hơn để Ủy ban Bầu cử Quốc gia quản lý tốt cuộc bầu cử, đảm bảo rằng cuộc bỏ phiếu diễn ra đúng quy trình, chính xác, minh bạch và trách nhiệm giải trình tốt" - Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho biết.

Quan hệ giữa Campuchia và Phương Tây xấu đi sau khi tòa án tại Phnompenh ra lệnh giải thể đảngCứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP). Ngày 16.11, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra quyết định giải tán đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) là đảng đối lập với đảng cầm quyền, với cáo buộc đảng này tham gia vào âm mưu lật đổ chính phủ hợp pháp. Phiên tòa này được tổ chức sau khi có đơn kiện đòi giải tán đảng CNRP từ hai đảng chính trị là Funcinpec và đảng Thanh niên Campuchia.

Ngày 17.11, Mỹ tuyên bố sẽ ngừng tài trợ cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018 tại Campuchia như cách thể hiện sự phản đối. Hồi tháng 4 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh từng hứa sẽ tài trợ 1,8 triệu USD để hỗ trợ Campuchia tổ chức cuộc bầu cử địa phương trong năm nay và tổng tuyển cử vào năm sau.

Thủ tướng Hun Sen không hề lùi bước trước thái độ của người Mỹ. Theo TTXVN, trong bài phát biểu với các công nhân may mặc sau đó ít ngày, ông Hun Sen đã tỏ ra thờ ơ trước việcMỹ cắt toàn bộ viện trợ dành cho cuộc bầu cử.

Và Trung Quốc đã nhanh chóng nhảy vào bù đắp các khoản viện trợ. Trung Quốc là nhà tài trợ nước ngoài lớn nhất của Campuchia, và đã hỗ trợ các cuộc bầu cử của Campuchia từ năm 1993. Năm 2016, Trung Quốc hỗ trợ xe cộ và các thiết bị khác cho Campuchia với trị giá khoảng 11 triệu USD.

Theo Reuters, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người đã cầm quyền hơn 30 năm qua, tuyên bố hôm 27.12 rằng ông sẽ gắng phục vụ nhân dân Campuchia ít nhất một thập niên nữa.

Anh Tú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cam kết hỗ trợ bầu cử Campuchia sau khi phương Tây rút lui