Chính phủ Trung Quốc vào giữa tuần trước đã triệu tập đại diện các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Microsoft, Dell và cả các nước khác như Samsung của Hàn Quốc để tham gia họp bí mật, tờ New York Times đưa tin.

Trung Quốc cảnh báo Microsoft, Dell, Samsung sẽ đối mặt 'hậu quả thảm khốc' nếu tuân theo lệnh cấm của Mỹ

10/06/2019, 13:39

Chính phủ Trung Quốc vào giữa tuần trước đã triệu tập đại diện các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Microsoft, Dell và cả các nước khác như Samsung của Hàn Quốc để tham gia họp bí mật, tờ New York Times đưa tin.

Ảnh minh họa từ The New York Times

Tại đó, các công ty công nghệ lớn đều được cảnh báo có thể sẽ phải đối mặt với “hậu quả thảm khốc” nếu tuân theo lệnh cấm của Mỹ, không hợp tác buôn bán công nghệ quan trọng cho các công ty Trung Quốc. Các cuộc họp diễn ra ngay sau khi Bắc Kinh thông báo rằng đang tập hợp một danh sách gồm các công ty và cá nhân không đáng tin cậy.

Danh sách này là một trong những hành động trả đũa của Chính phủ Trung Quốc đối với lệnh cấm các công ty công nghệ của Mỹ hợp tác và cung ứng linh kiện cho Huawei. Nhiều công ty công nghệ như Google, Intel và Qualcomm đã tuân theo lệnh cấm này của chính quyền Tổng thống Trump và ngừng hợp tác, cung ứng cho Huawei.

Đáp lại, Chính phủ Trung Quốc cũng đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa, đồng thời cáo buộc Mỹ đang cố gắng phá hoại những nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc chạy đua công nghệ mạng di động không dây thế hệ tiếp theo (5G).

Nguồn tin cung cấp nội dung cuộc họp bí mật đã yêu cầu New York Times không nêu tên, không được phép thảo luận về họ để tránh bị lãnh hậu quả.

Danh sách cụ thể tham dự cuộc họp không được tiết lộ, nhưng nguồn tin cho biết trong đó có một vài cái tên quen thuộc và lớn như Microsoft, Dell, Samsung và các nhà sản xuất chất bán dẫn Arm of Britain và SK Hynix của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, hầu hết đại diện các công ty công nghệ lớn trong danh sách đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào về nội dung thông tin được New York Times tiết lộ.

Các cuộc họp nói trên có sự tham dự của Cơ quan Hoạch định Kinh tế Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cũng như các thành viên của Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin.

Tại đó, các quan chức Trung Quốc kêu gọi các công ty Mỹ thuyết phục Chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút lại các lệnh cấm để không phải đối mặt với "hậu quả thảm khốc", nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ bình thường với các đối tác Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ hậu quả mà Chính phủ Trung Quốc muốn cảnh báo là gì.

Nhân viên Intel, Qualcomm bị cấm tiếp xúc với nhân viên Huawei trong các hội thảo quốc tế về 5G

Reuters mới đây cho biết một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã yêu cầu nhân viên của họ ngừng trao đổi về các tiêu chuẩn công nghệ và kỹ thuật với các đối tác tại Huawei.

Các nhà sản xuất chip Intel Corp và Qualcomm Inc, công ty nghiên cứu di động InterDigital Wireless Inc và nhà mạng Hàn Quốc LG Uplus đã cấm nhân viên có các cuộc tiếp xúc trò chuyện với đồng nghiệp Huawei. Những cuộc trò chuyện như vậy vốn là một phần thường xuyên của các cuộc hội thảo quốc tế nơi các kỹ sư tập hợp nhau lại để cùng trao đổi và thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các công nghệ truyền thông, bao gồm cả thế hệ mạng di động tiếp theo 5G.

Mặc dù Bộ Thương mại Mỹ không cấm liên lạc giữa các công ty và Huawei, nhưng Intel và Qualcomm cho biết họ đã cung cấp các bản hướng dẫn tuân thủ cho nhân viên, yêu cầu không có các tiếp xúc hoặc tương tác trực tiếp với đồng nghiệp Huawei, cũng như tránh bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào với chính phủ Mỹ (theo VnReview).

A.Thư

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
18 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cảnh báo Microsoft, Dell, Samsung sẽ đối mặt 'hậu quả thảm khốc' nếu tuân theo lệnh cấm của Mỹ