Ngày 24.7, Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ 'chớ thử vận may' qua việc xem thường quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Bắc Kinh trong thời điểm quan hệ 2 nước căng thẳng ở một vùng tranh chấp tại vùng núi Hymalaya.

Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ 'chớ thử vận may'

Trần Trí | 24/07/2017, 13:51

Ngày 24.7, Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ 'chớ thử vận may' qua việc xem thường quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Bắc Kinh trong thời điểm quan hệ 2 nước căng thẳng ở một vùng tranh chấp tại vùng núi Hymalaya.

Đại tá Wu Qian, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhắc lại yêu cầu của Trung Quốc: Quân Ấn phải rút khỏi cao nguyên Doklam, một khu vực mà đồng minh Bhutan của Ấn cũng đòi chủ quyền. Đây là nơi mà Trung Quốc gọi là Động Lãng, và lính biên phòng nước này đã xây một con đường hướng tới biên giới Ấn Độ.

Đại tá Wu nói tại cuộc họp báo về lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sắp tới: "Trung Quốc kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Đây là một lời nhắc nhở Ấn Độ: Chớ thử vận may của quývị và bám víu vào bất kỳ ảo tưởng nào".

Ông còn nói lịch sử 90 năm của PLA đã chứng minh một điều: Các biện pháp để quân đội ta quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đã được củng cố và quyết tâm của chúng ta không bao giờ nhạt phai. Lay chuyển một ngọn núi còn dễ hơn lay chuyển PLA".

Cuối tuần này, cuộc khủng hoảng sẽ được đề cậpnhân chuyến thăm Bắc Kinh của Cố vấn an ninh quốc gia Ấn ĐộAjit Doval. Ông dự một diễn đàn an ninh của khối BRICS, tức nhóm nước lớn đang phát triển là Brazil, Nga, Ấn, Trung Quốcvà Nam Phi.

Ấn Độ đã kêu gọi hai bên cùng rút quân, ngồi vào bàn đàm phánđể có thể kết thúc căng thẳng vốn bắt đầu từ tháng 6, sau khi quân đội Trung Quốc mở rộng con đường từ vùng Yadong ở Tây Tạng hướng đến biên giới Ấn.

Cho đến nayhai bên đều kiềm chế, nhưng những tuyên bố cứng rắn của Ấn - Trung đều gây lo ngại sẽ lại có những hành động thù địch.

Ấn - Trung từng có cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngày nhưng đẫm máu năm 1962. Cả hai nước đều có vũ khí hạt nhân, chung đường biên giới 3.500 km và đa phần đều đang tranh chấp.

Trung Quốc cũng là đồng minh chủ lực, cung cấp vũ khí cho Pakistan, kình địch của Ấn Độ.

Bích Ngọc (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ 'chớ thử vận may'