Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải mở cuộc điều tra độc lập những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 vừa được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Y tế (WHA, cơ quan điều hành tối cao của Tổ chức Y tế thế giới) trực tuyến.

Trung Quốc chấp nhận điều tra độc lập về COVID-19

20/05/2020, 12:19

Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải mở cuộc điều tra độc lập những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 vừa được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Y tế (WHA, cơ quan điều hành tối cao của Tổ chức Y tế thế giới) trực tuyến.

Trung Quốc chấp nhận bị điều tra trước sức ép quốc tế về COVID-19 - Ảnh: Devex

Không có quốc gia nào trong số 194 thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - kể cả Trung Quốc - tỏ ý phản đối. Nghị quyết kêu gọi đánh giá một cách vô tư, độc lập và toàn diện về đại dịch.

Mỹ đánh giá nghị quyết là bước đi quan trọng đầu tiên để đảm bảo WHO làm đúng vai trò. Còn Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh: “Một cuộc điều tra độc lập làm sáng tỏ đại dịch bắt đầu và lan rộng như thế nào là rất quan trọng, vì chúng ta cần rút ra bài học nhằm củng cố khả năng ứng phó cho tương lai”.

Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên tuyên bố nghị quyết phù hợp với quan điểm của chính quyền Bắc Kinh, rằng các nước nên ủng hộ WHO và công tác điều tra nên được thực hiện vào thời điểm thích hợp. Ông Kiên cũng chỉ trích Úc khi muốn thúc đẩy điều tra cách Trung Quốc xử lý dịch.

Trước đó, Mỹ, Úc cùng một số cường quốc châu Âu không ngừng gia tăng sức ép yêu cầu mở cuộc điều tra quốc tế những vấn đề liên quan đến dịch COVID-19. Động thái này nhận phải phản ứng quyết liệt từ Trung Quốc.

Cuộc họp mới nhất không thảo luận đề xuất khôi phục tư cách quan sát viên cho Đài Loan. Thay vào đó đề xuất sẽ được xem xét bởi Tổng ủy ban Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch Đại hội đồng cùng người đứng đầu 6 ủy ban chính trực thuộc). Phía WHA cũng sẽ cân nhắc khả năng đưa chuyện này ra bàn bạc trong lần họp tiếp theo cuối năm nay.

Trung Quốc từng thành công trong sự vận động khiến Đài Loan mất tư cách quan sát viên. Hiện tại COVID-19 đem lại cơ hội tốt, chính quyền hòn đảo tự trị đang cố gắng quay trở lại. Nhưng WHO cuối cùng không mời Đài Loan dự họp bất chấp áp lực từ Mỹ.

Cẩm Bình (theo SCMP, Reuters)

Bài liên quan
Chatbot SARAH của WHO đưa ra những câu trả lời kỳ lạ, thiếu dữ liệu cập nhật
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang bước vào thế giới trí tuệ nhân tạo (AI) để cung cấp thông tin sức khỏe cơ bản thông qua hình đại diện giống con người. Dù phản ứng đồng cảm với biểu hiện khuôn mặt của người dùng, chatbot SARAH của WHO không phải lúc nào cũng biết mình đang nói gì.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc chấp nhận điều tra độc lập về COVID-19