Ngày 21.4, Trung Quốc đã cố ngăn cản máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng quân đội Philippines khi máy bay đang bay trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc cố ngăn Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thị sát phi pháp trên Biển Đông

Hà Ngọc Bách | 22/04/2017, 16:13

Ngày 21.4, Trung Quốc đã cố ngăn cản máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng quân đội Philippines khi máy bay đang bay trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.

Phil Star ngày 22.4 cho biết một chiếc máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và Tư lệnh quân đội nước này Eduardo Año đã bị

Trung Quốc cảnh báo rời không phận khi bay sát khu vực đá Subi, thuộc chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Máy bay vận tải C-130 của Philippines đã bay qua không phận nói trên để tiếp cận đảo Thị Tứ cũng thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Philippines chiếm đóng trái phép. Hai quan chức hàng đầu quân đội Philippines tới đảo Thị Tứ để thực hiện một chuyến thị sát phi pháp.

“Điều này là bình thường vì mỗi lần máy bay chúng tôi hoạt động ở khu vực này là Trung Quốc lại thách thức”, Bộ trưởng Lorenzana giảm nhẹ vụ đụng độ mới nhất, cho rằng hai bên chỉ lời qua tiếng lại và máy bay Philippines vẫn hoạt động suôn sẻ trong khu vực quần đảo Trường Sa.

Phát ngôn viên quân đội Philippines Restituto Padilla nói qua vô tuyến với các phi công nước này là cần phải xa không phận quanh đảo Subi của Việt Nam để "tránh hiểu lầm".

Đá Subi hiện đang được Trung Quốc cải tạo thành một căn cứ hải quân khổng lồ với một sân bay quân sự có đường băng dài 3km và nhiều thiết bị phòng không, radar...

Ái Vi (theo Phil Star)

Bài liên quan
Lập vườn ươm để cứu san hô ở Philippines
AFP thông tin, một nhóm gồm các chuyên gia và người đam mê lặn biển đang lập vườn ươm tại địa điểm lặn nổi tiếng ở phía nam thủ đô Manila, Philippines để góp phần nhân giống, phục hồi san hô bị hư hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cố ngăn Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thị sát phi pháp trên Biển Đông