Cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài ngày 8.5 bị tòa án trung cấp TP.Thiên Tân tuyên án tù chung thân. Quan tham này thoát án tử hình do đã chủ động khai báo thông tin về những tội mình phạm phải.

Trung Quốc: Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Chính Tài lãnh án chung thân

Cẩm Bình | 08/05/2018, 13:25

Cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài ngày 8.5 bị tòa án trung cấp TP.Thiên Tân tuyên án tù chung thân. Quan tham này thoát án tử hình do đã chủ động khai báo thông tin về những tội mình phạm phải.

Ngoài mức án chung thân, ông Tôn cũng bị tước bỏ mọi quyền hạn chính trị trọn đời, toàn bộ tài sản bị tịch thu. Tài sản phi pháp và lợi nhuận phát sinh liên quan cũng bị thu hồi. Cựu bí thư Trùng Khánh chấp nhận mức án, không kháng cáo.

Phiên tòa xét xử quan tham này đã được mở từ ngày 12.4. Theo cáo trạng chuyển lên tòa của nhánh 1 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Thiên Tân, trong thời gian từ năm 2002-2017, ông Tôn đã lợi dụng các chức vụ mình được bổ nhiệm tại Bắc Kinh, Cát Lâm và Trùng Khánh để trục lợi, giúp cho nhiều cá nhân lẫn đơn vị, nhận tổng cộng hơn 170 triệu nhân dân tệ ( 27 triệu USD) tiền hối lộ.

Tôn Chính Tài không phản đối cáo trạng. Trong lời nói sau cùng trước tòa, ông ta cho biết bản thân chân thành nhận tội và hối hận, chấp nhận bản án mà tòa sắp tuyên.

Ông Tôn chấp nhận mức án chung thân - Ảnh: Sina

Tôn từng là thành viên trẻ nhất của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo hàng đầu của thế hệ lãnh đạo thứ 6 tại Trung Quốc. Tuy nhiên vào tháng 7.2017, nhân vậtnàyđã không còn giữ chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và sau đó thì thông tin ông vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phải chấp nhận bị điều tra xuất hiện.

Lần lượt trong các tháng 9 và 11, với cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước, lạm quyền, nhận hối lộ, Tôn Chính Tài bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và loại bỏ tư cách đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, đồng nghĩa với việc ông không còn quyền miễn trừ bị truy tố và bắt giam.

Tháng 2.2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc qua điều tra đã kết luận cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh có hành vi nhận hối lộ.

Cẩm Bình (theo SCMP, Sina)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc: Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Chính Tài lãnh án chung thân