Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo rằng nước ông sẽ "trả thù" nếu Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt chống lại nước này vì mua vũ khí Nga, một trong những biểu hiện mới nhất cho thấy sự chia rẽ sâu sắc của hai quốc gia đồng minh NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ 'trả thù' nếu bị Mỹ trừng phạt

Hà Ngọc Bách | 07/05/2018, 17:58

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo rằng nước ông sẽ "trả thù" nếu Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt chống lại nước này vì mua vũ khí Nga, một trong những biểu hiện mới nhất cho thấy sự chia rẽ sâu sắc của hai quốc gia đồng minh NATO.

"Nếu Mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt với chúng tôi, chúng tôi sẽ áp dụng ngược lại các bước như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả đũa. Những gì cần phải thực hiện là Mỹ hãy quên chuyện này đi. Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một quốc gia sẽ nghe theo lệnh của các người, chúng tôi là một quốc gia độc lập.

Với một quốc gia nghĩ rằng mình có địa vị cao hơn, ra lệnh cho chúng tôi mua hoặc không mua những thứ chúng tôi cần thì đó không phải là một cách tiếp cận chính xác và phù hợp với mối quan hệ liên minh", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố.

Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao của Ankara đưa ra trong bối cảnh một kế hoạch ngừng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ đang được xem xét tại Hạ viện Mỹ trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng. Nếu Đạo luật này được thông qua thì Mỹ sẽ dừng toàn bộ các hợp đồng bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này sẽ khiến quan hệ hai nước đi vào bế tắc.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ rất tức giận vì họ đã đàm phán mua nhiều tên lửa Patriot và hơn 100 máy bay chiến đấu Strike F-35 Lockheed Martin với Mỹ.

Mỹ tuyên bố muốn trừng phạt Ankara vì nước này vẫn quyết tâm mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Washington cho rằng các nước thành viên NATO chỉ nên mua vũ khí "tương thích với các đối tác NATO khác".

Nga cũng chỉ trích Mỹ vì hành động cưỡng ép đồng minh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi hành động của Mỹ là "một ví dụ điển hình của việc cố gắng tống tiền".

Thiên Hà (theo Haaretz)
Bài liên quan
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
4 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ 'trả thù' nếu bị Mỹ trừng phạt