Dẫn nguồn tin gần gũi với các phái đoàn đàm phán, Hãng tin Nga ITAR-TASS thông báo, các công ty dầu lửa Trung Quốc đã đặt hàng Cơ quan nguyên tử Nga (Rosatom) xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi, có thể được sử dụng để cung cấp điện cho các đảo và các mỏ khai thác nhiên liệu trên thềm lục địa.

Trung Quốc đặt hàng nhà máy điện hạt nhân nổi của Nga

Một Thế Giới | 01/08/2014, 09:50

Dẫn nguồn tin gần gũi với các phái đoàn đàm phán, Hãng tin Nga ITAR-TASS thông báo, các công ty dầu lửa Trung Quốc đã đặt hàng Cơ quan nguyên tử Nga (Rosatom) xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi, có thể được sử dụng để cung cấp điện cho các đảo và các mỏ khai thác nhiên liệu trên thềm lục địa.

Trước đó, ngày 29.7 đã có thông báo rằng, Rusatom Overseas, một chí nhánh của công ty quốc gia đã ký biên bản ghi nhớ với công ty CNNC New Energy của Trung Quốc về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi. Bước tiếp theo là lập nhóm công tác hỗn hợp Nga-Trung.

Chủ tịch Rosatom, Sergej Kirienko, tuyên bố rằng không riêng Trung Quốc có nhu cầu về các nhà máy điện như vậy. Ở cực Bắc và các đảo quốc đều quan tâm đến các dự án tương tự. Hợp tác chiến lược của Nga với Trung Quốc không chỉ là việc Nga bán 1-2 nhà máy điện hạt nhân nổi, mà còn là khả năng triển khai một loạt dự án như vậy.

Trong khi đó, ông Evgenij Romanov, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Nga Rosenergoatom, tuyên bố rằng hình thức lập xí nghiệp liên doanh với Trung Quốc không phải là phương án hợp tác ưu tiên. Theo ông, cần hợp tác với Trung Quốc hay Hàn Quốc chính là vì Trung Quốc và Hàn Quốc chế tạo vỏ tàu nhanh và rẻ, phía Nga chỉ cần làm phần ruột trên tàu thôi.

Cơ quan nguyên tử Nga Rosatom đã thiết kế các nhà máy điện hạt nhân nổi từ nhiều năm nay. Một tổ máy như vậy đã được hạ thủy tại Xanh Petecbua năm 2010.

Vũ Trung Hương (theo Lenta.ru / ITAR-TASS)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đặt hàng nhà máy điện hạt nhân nổi của Nga