Nhà khoa học Trương Lộ thuộc Trung tâm Kỹ thuật và dự án ứng dụng không gian (Học viện Khoa học Trung Quốc) cho biết nước này có kế hoạch đưa khỉ lên trạm vũ trụ Thiên Cung để nghiên cứu cách chúng phát triển và sinh sản trong môi trường không trọng lực.

Trung Quốc đưa khỉ lên vũ trụ thử nghiệm sinh sản

Cẩm Bình | 07/11/2022, 09:31

Nhà khoa học Trương Lộ thuộc Trung tâm Kỹ thuật và dự án ứng dụng không gian (Học viện Khoa học Trung Quốc) cho biết nước này có kế hoạch đưa khỉ lên trạm vũ trụ Thiên Cung để nghiên cứu cách chúng phát triển và sinh sản trong môi trường không trọng lực.

Thử nghiệm dự kiến diễn ra ở module lớn nhất của Thiên Cung - nơi chủ yếu được dùng cho thử nghiệm khoa học sự sống.

Nhà khoa học Trương cho biết sau khi nghiên cứu trên sinh vật nhỏ như cá và ốc, nghiên cứu với chuột và khỉ sẽ được tiến hành. Ông tin rằng thử nghiệm như vậy giúp tăng hiểu biết về khả năng thích nghi của một số sinh vật với nhiều môi trường vũ trụ.

trcnnnext_dam_assets_210820111742-02-china-spacewalk-0820.jpg
Bên trong module chính của trạm vũ trụ Thiên Cung - Ảnh: CNN

Tuy nhiên, giới chuyên gia chỉ ra vẫn còn không ít khó khăn liên quan đến nghiên cứu những dạng sống phức tạp như chuột hay linh trưởng. Các nhà khoa học Liên Xô từng đưa chuột ra ngoài vũ trụ thử nghiệm sinh sản trong một chuyến bay kéo dài 18 ngày, kết quả chẳng con nào có dấu hiệu mang thai và sinh con sau khi trở về Trái đất.

Giáo sư Kehkooi Kee (Đại học Thanh Hoa) cho biết thách thức của thí nghiệm khoa học sự sống trong vũ trụ tăng lên cấp số nhân theo kích thước sinh vật thí nghiệm. Ông cũng lưu ý phi hành gia phải cho sinh vật thí nghiệm ăn, dọn chất thải cho chúng.

Giới chuyên gia chỉ ra vài nghiên cứu trước đây cho thấy môi trường không trọng lực làm tổn thương tinh hoàn và các cơ quan sinh sản khác, dẫn đến sự suy giảm đáng kể hormone sinh dục ở sinh vật thí nghiệm.

Nhưng giống như nhà khoa học Trương, Giáo sư Kee khẳng định loại thí nghiệm này là cần thiết khi nhiều quốc gia đều có tham vọng định cư lâu dài trên Mặt trăng hay sao Hỏa.

Bài liên quan
Từng đi tù vì tạo ra 3 đứa trẻ chỉnh sửa gien, nhà khoa học Trung Quốc được mời làm ở Mỹ
Hạ Kiến Khuê, nhà khoa học người Trung Quốc từng gây tranh cãi và đi tù vì tạo ra ba đứa trẻ chỉnh sửa gien đầu tiên trên thế giới, cho biết ông đang cân nhắc một lời đề nghị làm việc tại Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ngoại giao 'Cây tre Việt Nam' trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
41 phút trước Theo dòng thời sự
Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đưa khỉ lên vũ trụ thử nghiệm sinh sản