Trong cuộc họp báo ngày 26.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên xác nhận thông tin nói trên.

Trung Quốc hạ cấp cơ quan ngoại giao tại Lithuania

Cẩm Bình | 26/11/2021, 17:23

Trong cuộc họp báo ngày 26.11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên xác nhận thông tin nói trên.

Trung Quốc đã gửi công hàm thông báo và yêu cầu phía Lithuania đổi tên cơ quan ngoại giao tại Trung Quốc cho tương xứng. Ông Triệu tuyên bố vì Lithuania vi phạm nguyên tắc “một Trung Quốc”, tạo tiền lệ xấu, làm tổn hại chủ quyền Trung Quốc, nên loạt biện pháp đáp trả là phản ứng chính đáng, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Lithuania.

Cuối tuần trước, Trung Quốc thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania xuống Đại biện (charge d'affaire) thay vì Đại sứ như lâu nay (ambassador), đổi tên cơ quan ngoại giao tại Lithuania thành “Văn phòng đại diện nước CHND Trung Hoa tại nước Cộng hòa Lithuania”.

Khủng hoảng ngoại giao Trung Quốc - Lithuania leo thang vì sự kiện Lithuania cho Đài Loan mở cơ quan đại diện với tên gọi “Văn phòng đại diện Đài Loan” thay vì “Văn phòng đại diện kinh tế - văn hóa Đài Bắc” như thông lệ. Đài Loan tuyên bố đây là động thái giúp mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác với Lithuania, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ.

Lithuania - thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) lẫn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từng rất xem trọng hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Nhưng quan hệ song phương dần xấu đi vì Lithuania cảm thấy thất vọng khi Trung Quốc đầu tư không nhiều và chỉ đẩy mạnh xuất khẩu khiến thâm hụt thương mại tăng cao.

Trước sức ép từ Trung Quốc quanh vụ việc trên, Mỹ và EU đều lên tiếng ủng hộ Lithuania.

Bài liên quan
Cuộc chiến xin tài trợ nghiên cứu khoa học khốc liệt ở Trung Quốc: 2 học giả hàng đầu bị trừng phạt
Ji Jie và Yang Lijun - hai nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng đã bị phơi bày hành vi cố gắng tác động đến các quyết định về tài trợ nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc hạ cấp cơ quan ngoại giao tại Lithuania