Văn phòng sự vụ Đài Loan (TAO) thuộc chính phủ Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Trung Quốc vạch rõ ranh giới với những người ủng hộ độc lập cho đảo tự trị.

Trung Quốc gây sức ép lên doanh nghiệp Đài Loan

Cẩm Bình | 23/11/2021, 09:41

Văn phòng sự vụ Đài Loan (TAO) thuộc chính phủ Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Trung Quốc vạch rõ ranh giới với những người ủng hộ độc lập cho đảo tự trị.

Ngày 22.11, hãng Tân Hoa Xã đưa tin các cơ quan chức năng Trung Quốc vừa xử phạt tập đoàn Viễn Đông (Far Eastern) của Đài Loan vì hàng loạt vấn đề từ thuế đến an toàn cháy nổ. Công tác điều tra đơn vị này vẫn đang tiếp tục.

Tập đoàn Viễn Đông thành lập năm 1954, ban đầu là công ty hoạt động trong ngành dệt may rồi dần mở rộng sang nhiều ngành khác như hóa dầu, vật liệu xây dựng, kinh doanh khách sạn, vận chuyển hàng hóa,…

Trong buổi họp báo cùng ngày, TAO không liên kết vụ việc trên với hoạt động “trừng phạt lực lượng ủng hộ Đài Loan độc lập ngoan cố” mà phía Trung Quốc đang thực hiện. Nhưng văn phòng sự vụ tuyên bố rằng: “Những người ủng hộ Đài Loan độc lập, doanh nghiệp có liên hệ với họ và cá nhân/ tổ chức tài trợ cho họ phải bị trừng phạt theo quy định pháp luật”.

“Doanh nhân và doanh nghiệp Đài Loan phải phân biệt đúng sai, giữ vững lập trường, vạch rõ ranh giới với lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan, có hành động thiết thực để duy trì sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ”, theo TAO.

far.jpg
Tập đoàn Far Eastern vừa bị Trung Quốc xử phạt - Ảnh: CNEF

Tập đoàn Viễn Đông chưa đưa ra bình luận gì, nhưng công ty con Viễn Đông Tân Thế Kỷ cho báo hoạt động sản xuất hàng dệt may của họ tại Trung Quốc bị điều tra vào quý 2 năm nay. Cơ quan chức năng phát hiện vấn đề về thuế, an toàn cháy nổ, môi trường.

Viễn Đông Tân Thế Kỷ khẳng định đã tiến hành thay đổi theo yêu cầu từ cơ quan chức năng, đồng thời nộp phạt 36,5 triệu Nhân dân tệ. Phía giới chức Đài Loan chưa lên tiếng về vụ việc.

Doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Trung Quốc lâm vào thế khó khi quan hệ hai bờ xấu đi. Sức ép buộc phải chọn phe ngày càng lớn trong bối cảnh căng thẳng ngày một leo thang.

Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc gây sức ép lên doanh nghiệp Đài Loan