Lúc này Trung Quốc không hứng thú tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ. Họ đổ lỗi rằng cách tiếp cận gần đây của Tổng thống Donald Trump thiếu chân thành.

Trung Quốc muốn tạm ngừng đàm phán thương mại với Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 18/05/2019, 11:05

Lúc này Trung Quốc không hứng thú tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ. Họ đổ lỗi rằng cách tiếp cận gần đây của Tổng thống Donald Trump thiếu chân thành.

Đây là ý trongbài bình luận đăng trên Taoran Notes – tài khoản mạng xã hội thuộc trang tin Kinh tế Trung Quốc, được Tân Hoa Xã lẫn Nhân dân nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) dẫn lại.

Bài bình luận nhận xét Mỹ không có hành động thể hiện thành ý thì việc cử quan chức sang đàm phán là việc làm vô nghĩa. Theo Taoran Notes: “Chúng tôi chẳng thấy bất kỳ sự chân thành đáng kể nào nhằm thúc đẩy đàm phán, thay vào đó họ lại gia tăng áp lực. Mỹ có lẽ sẽ không nhận lại hồi đáp tích cực nếu phớt lờ ý chí của người Trung Quốc”.

Bài viết nhắc lại 3 đòi hỏi mà Trung Quốc đưa ra (cũng là vấn đề hai bên chưa đạt đồng thuận): loại bỏ thuế quan, kế hoạch tăng mua hàng Mỹ quy mô hợp lý, nội dung thỏa thuận thương mại cân bằng.

Bên cạnh bài bình luận, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 16.5 vừa chỉ trích chính quyền Washington thời gian qua thực hiện không ít động thái gây hại cho đàm phán, đồng thời yêu cầu sớm giải quyết 3 đòi hỏi nêu trên.

Cựu quan chức thương mại Trung Quốc Châu Hiểu Minh cảnh báo đàm phán khó lòng khôi phục nếu Mỹ quyết không nhượng bộ. Ông này còn lưu ý Trung Quốclúc này trở nên cứng rắn hơn vì “vỡ mộng” về thành ý từ Mỹ.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump bên lề hội nghị G-20 tại Nhật vào tháng tới đang nhận được kỳ vọng đưa đối thoại trở lại đúng hướng. Hai ông từng cứu vãn hoạt động đàm phán khi hội đàm tại Argentina cuối năm ngoái.

Phát ngôn mạnh mẽ từ Trung Quốc khiến đồng nhân dân tệ kéo dài đà mất giá. Trước phiên giao dịch ngày 17.5, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đặt tỷ giá tham chiếu ở mức 6,8859 tệ đổi 1 USD. Tuy nhiên mức giao dịch trên cả thị trường nội địa lẫn thị trường nước ngoài đều vượt quá 6,9 tệ đổi 1 USD – thấp nhất trong 5 tháng qua.

Tỷ giá giao dịch nhân dân tệ - USD trên thị trường nội địa Trung Quốc trong vài tháng qua - Ảnh: CNBC

Từ lúc Tổng thống Trump thông báo kế hoạch đánh thuế mới vào ngày 5.5 thì đồng nhân dân tệ đã mất 2,7% giá trị so với USD, làm dấy lên nghi vấn Trung Quốc phá giá đồng tiền hòng bù đắp tác động do thuế quan mang lại.

Giới giao dịch hiện lo ngại tỷ giá vượt mức 7 tệ đổi 1 USD (từng xuất hiện khi thị trường tài chính khủng hoảng năm 2008) trong tuần tới. Nhưng Reuters dẫn nguồn tin cho biết PBOC sẽ không để chuyện này xảy ra do lo ngại làm mất niềm tin và kích động làn sóng chuyển tiền ra nước ngoài.

Nguy cơ tăng trưởng Trung Quốc mất đến 1%

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc Uông Dương – một trong 7 Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốccho biết chính quyền Bắc Kinh đã đánh giá tác động của tranh chấp thương mại với Mỹ. Kịch bản xấu nhất chính là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mất 1% so với dự kiến (mục tiêu 6 - 6,5%). Ông không tiết lộ có kế hoạch gì để đối phó.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Uông đưa ra khi tiếp một nhóm doanh nghiệp Đài Loan làm ăn tại Trung Quốc. Dù khẳng định giới chức nước này không phản đối doanh nghiệp Đài Loan rời khỏi nhằm tránh thuế quan Mỹ, nhưng ông nhấn mạnh thị trường Trung Quốc rộng lớn đem đến nhiều cơ hội phát triển.

Cẩm Bình (theo Straits Times, SCMP, Reuters, CNBC)
Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc muốn tạm ngừng đàm phán thương mại với Mỹ